Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 26/9 phủ nhận thông tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày với Hezbollah do Pháp - Mỹ công bố trước đó một ngày và thông tin ra lệnh giảm quy mô không kích nhằm vào Lebanon.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu còn chẳng phản hồi đề xuất, “Thủ tướng đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục chiến đấu toàn lực theo kế hoạch được trình bày trước đó”.
Sau khi đáp xuống sân bay ở New York, Mỹ, ông Netanyahu tái khẳng định chính sách của Israel là "tiếp tục tấn công toàn lực nhằm vào Hezbollah và không ngừng cho đến khi đạt được mọi mục tiêu", ưu tiên hàng đầu là giúp người dân miền bắc Israel có thể trở về nhà an toàn.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh Israel đã được "thông báo đầy đủ và biết toàn bộ nội dung của đề xuất ngừng bắn" từ khi nó được soạn thảo.
Quan chức Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ không công bố đề xuất nếu không tin rằng Israel đã chấp thuận ý tưởng. Ông cho biết "không thể trả lời" vì sao Thủ tướng Netanyahu lại phát biểu như vậy.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cùng ngày khẳng định Mỹ đã phối hợp với Israel khi công bố đề xuất ngừng bắn và các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giữ niềm tin có thể thay đổi quyết định của Israel, nói thêm rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ sai lầm khi từ chối, khi đó Israel sẽ chịu trách nhiệm cho leo thang căng thẳng trong khu vực.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh "sẽ làm mọi cách" để đề xuất ngừng bắn được chấp thuận, thêm rằng nước này sẵn sàng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp mới để thúc đẩy thông qua đề xuất.




