Chờ...

Ông Trump đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại New York

VOH - Ngày 27/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tháp Trump ở New York.

Cuộc gặp diễn ra vào lúc 9 giờ 45 sáng, theo xác nhận của ông Trump trong một cuộc họp báo hôm 26/9.

Trước đó, ông Trump đã nhận được yêu cầu từ phó đại sứ Ukraine tại Mỹ thông qua nền tảng TruthSocial, chuyển tiếp mong muốn gặp mặt từ Tổng thống Zelensky.

Trong tin nhắn, ông Zelensky bày tỏ sự tôn trọng lớn lao với ông Trump và hy vọng có thể thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng hòa bình không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.

Mặc dù ban đầu có thông tin cho rằng ông Trump không muốn gặp ông Zelensky, do bất bình với chuyến thăm gần đây của Tổng thống Ukraine tới một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ cùng Thống đốc bang Pennsylvania thuộc đảng Dân chủ, ông Trump sau đó đã đồng ý gặp mặt.

Chuyến thăm này thậm chí đã khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề nghị cách chức Đại sứ Ukraine tại Mỹ.

Trum-Uk
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty

Ông Trump đã từng chỉ trích Tổng thống Zelensky vì không chịu đàm phán với Nga, đồng thời phê phán Ukraine nhận hàng tỷ USD viện trợ từ Mỹ mà không đưa ra thỏa thuận hòa bình nào.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina hôm 25/9, ông Trump cho rằng chính sách của ông Zelensky đang phá hủy đất nước Ukraine và rằng ông Zelensky là người "không muốn thỏa thuận" với Nga.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky sẽ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine đang có mặt tại New York để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại đây, ông Zelensky dự kiến sẽ trình bày về "kế hoạch chiến thắng" của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời gặp gỡ với Tổng thống Joe Biden cùng các ứng viên tổng thống khác.

Việc ông Trump đồng ý gặp ông Zelensky có thể là bước ngoặt trong quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ đối với cuộc xung đột này, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump từng tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến nếu tái đắc cử.