Kẻ đánh bom sân bay Brussels từng làm việc tại Nghị viện châu Âu

(VOH) - Một trong những kẻ đánh bom tự sát tại sân bay Zaventem giết chết 32 người ở Brussels vào ngày 22/3 đã từng làm nhân viên lau dọn một thời gian ngắn trong Nghị viện châu Âu 6 năm trước, một phát ngôn viên của EU cho biết.

Thiệt hại bên trong phòng khởi hành sân bay Zaventem sau vụ đánh bom ngày 22/3/2016 (Ảnh: Reuters)

Trong năm 2009 và 2010, "một trong những thủ phạm của các vụ tấn công khủng bố Brussels làm việc trong khoảng một tháng cho một công ty làm sạch ký hợp đồng với Nghị viện châu Âu vào thời điểm đó" - phát ngôn viên Jaume Duch Guillot cho biết trong một tuyên bố.

Đó là Najim Laachraoui, một người Bỉ 25 tuổi, đã cho nổ tung mình trong cuộc tấn công sân bay và cũng đang bị nghi ngờ làm áo tự sát cho những kẻ tấn công Paris cuối tháng 11/2015 khiến 130 người chết.

Tại thời điểm làm việc tạm thời tại Nghị viện châu Âu, kẻ này không có tiền án tiền sự, phát ngôn viên cho biết.