Bộ trưởng giao thông Bỉ Jacqueline Galant. Ảnh TheGuardian.
Bà Jacqueline Galant từ chức do những áp lực sau khi các đảng đối lập công bố tài liệu mật liên quan đến hai báo cáo của các thanh tra Ủy ban Châu Âu (EU) về việc phát hiện những lổ hỏng an ninh tại các sân bay ở thủ đô Brussels.
Trong cuộc họp hồi tháng 6 năm 2015, EU từng lên tiếng chỉ trích an ninh lỏng lẻo nghiêm trọng tại các sân bay của Bỉ. Trong đó, nguồn lực để kiểm tra an ninh và đào tạo nhân viên không được đầu tư.
EU sau đó đã gửi báo cáo đến bà Galant như là một cảnh báo tuy nhiên bà Galant cho biết không hề biết về các báo cáo. Chỉ khi các đảng đối lập đưa ra thêm bằng chứng về tồn tại của hai báo cáo, bà Galant mới đệ đơn từ chức và được chấp nhận.
Giám đốc Cơ quan Giao thông liên bang Bỉ Laurent Ledoux, từng là cấp dưới của bà Galant lên tiếng phản đối, ông cho rằng Bộ giao thông không đầu tư đúng mức cho cơ quan của ông và khẳng định trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng Galant. Laurent Ledoux sau đó cũng đệ đơn từ chức do bất đồng.
Vụ việc này diễn ra đầy 1 tháng sau thảm họa khủng bố tại sân bay Brussels và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã giết chết 32 người và làm bị thương hơn 300 người.
