Thiếu Tướng quân đội Iran Qassem Soleimani (trái) là chỉ huy tuyến đầu trong hoạt động tấn công chống lại IS tại Syria. Ảnh Reuters.
Quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết "Soleimani đến Moscow đêm qua để thảo luận về cung cấp S-300 và hợp tác quân sự giữa hai nước”, trong đó quan trọng là hỗ trợ chính phủ Syria giải phóng thành phố Aleppo.
Tháng 7 năm ngoái, Soleimani, khi đó là Chỉ huy Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran đã bay tới Moscow trong kế hoạch tạo liên minh Iran - Nga hỗ trợ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống phiến loạn.
Đại sứ quán Iran tại Moscow không cung cấp thông tin về cuộc hội đàm. Tuy nhiên theo Reuters, Tướng Soleimani sẽ có cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại điện Kremlin hôm 15/4.
Phương tiện truyền thông Iran hôm 11/4 đưa tin đã chuyển giao phần đầu tiên của hợp đồng hệ thống tên lửa đối không S-300 cho Tehran với công nghệ đánh chặn máy bay và tên lửa đạn đạo.
Với Iran và Nga, Soleimani là “công thần” trong việc thúc đẩy hiện thực hoá hợp đồng tên lửa S-300 sau 16 năm bị hoãn dưới áp lực từ phương Tây. Tuy nhiên, Soleimani là đối tượng bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm du lịch quốc tế. Washington cũng đã chỉ định Quds Force, đơn vị của lực lượng Vệ binh Cách mạng mà Soleimani chỉ huy là là tổ chức ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.