Khủng hoảng thị thực Mỹ - Trung: Du học sinh trở thành nạn nhân địa chính trị

TRUNG QUỐC - Bắc Kinh chính thức lên tiếng phản đối việc Washington thu hồi thị thực của hàng loạt sinh viên Trung Quốc gọi đây là hành động vô cớ và mang tính phân biệt đối xử.

Tại cuộc họp báo ngày 29/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Mỹ đã "vô lý hủy thị thực sinh viên Trung Quốc dưới danh nghĩa bảo vệ lợi ích quốc gia." Trung Quốc khẳng định đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân nước này.

Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo sẽ thu hồi thị thực của nhiều sinh viên Trung Quốc đặc biệt là những người có liên hệ với chính quyền Trung Quốc hoặc đang theo học các ngành được coi là “nhạy cảm”.

Mỹ cũng sẽ siết chặt các tiêu chí xét duyệt thị thực đối với công dân Trung Quốc và Hong Kong trong tương lai.

2025-03-12t082532z-1741767927-9866-5370-1748520630
Phát ngôn viên Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 3 - Ảnh: Reuters

Phía Trung Quốc chỉ trích động thái này là “mang tính chính trị và gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động trao đổi văn hóa giáo dục song phương.”

Số lượng du học sinh Trung Quốc tại Mỹ hiện đã giảm mạnh, từ khoảng 370.000 người vào năm 2019 xuống còn 277.000 người vào năm 2024. Căng thẳng song phương và sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ Mỹ được cho là nguyên nhân chính.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây đã đình chỉ việc cấp lịch hẹn mới cho các loại thị thực sinh viên (F, M, J), trong khi chuẩn bị siết chặt quy trình kiểm tra mạng xã hội đối với người xin thị thực. Hàng ngàn đơn xin đã bị hủy mặc dù sau đó hơn 1.500 hồ sơ được khôi phục.

Bình luận