Tổng thống Philippines cải tổ nội các, giữ lại ba bộ trưởng chủ chốt, thay Tổng chưởng lý

PHILIPPINES - Thư ký của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định sự điều chỉnh không phải là một cuộc thanh trừng, chỉ nhằm củng cố chính phủ.

Ngày 29/5, Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thông báo đã giữ lại các bộ trưởng quốc phòng, tư pháp và nội vụ, nhưng thay thế Tổng chưởng lý, trong bối cảnh ông Marcos yêu cầu toàn bộ nội các đệ đơn từ chức để tái cấu trúc chính phủ, Reuters đưa tin.

philippines_ferdinand_marcos_jr_
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Thư ký điều hành Lucas Bersamin cho biết Tổng thống Marcos từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Tư pháp Jesus Remulla và Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla.

Ông Bersamin cũng xác nhận việc Tổng chưởng lý Menardo Guevarra được thay thế bởi bà Darlene Berberabe, Trưởng khoa Luật của Đại học Philippines. Đây là một trong những thay đổi hiếm hoi trong đợt cải tổ vừa được công bố.

“Đây không phải là một cuộc thanh trừng,” ông Bersamin nhấn mạnh, cho biết thêm rằng những điều này là nỗ lực của Tổng thống cho mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ công. Tổng thống Marcos “không khoan nhượng với sự yếu kém trong hiệu quả công việc.”

Động thái này được đánh giá là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Marcos nhằm củng cố quyền lực và tái khẳng định chương trình nghị sự chính trị trong nửa sau của nhiệm kỳ 6 năm duy nhất. Tuy nhiên, các thay đổi cho đến nay vẫn chưa mang tính toàn diện, khi nội các phần lớn được giữ nguyên qua hai đợt cải tổ gần đây.

Hôm 22/5, Tổng thống Marcos đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng nộp đơn từ chức, một động thái được mô tả là một "sự thiết lập lại táo bạo". Yêu cầu được đưa ra chỉ hơn một tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm được ví như một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Marcos, với kết quả không như kỳ vọng.

Bình luận