Chờ...

Lạm phát của Sri Lanka giảm nhẹ trong tháng 8

VOH – Chính phủ Sri Lanka ngày 31/8 cho biết, lạm phát của nước này đã giảm xuống 4% trong tháng 8, so với mức 6,3% của tháng 7.

Đây là chỉ dấu mới nhất cho thấy, nền kinh tế chìm trong khủng hoảng của quốc gia Nam Á, đang dần đi vào ổn định.

Một khu chợ ở Thủ đô Colombo của Sri Lanka – Ảnh: Culture Trip
Một khu chợ ở Thủ đô Colombo của Sri Lanka – Ảnh: Culture Trip

Từ năm 2021, khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka gây ra lạm phát và thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, nên không còn khả năng nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu, như xăng dầu, lương thực và thuốc men. Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi Sri Lanka độc lập năm 1948.

Mọi thứ đang dần đi vào ổn định, từ khi hòn đảo được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ vào tháng 3/2023.

Trong tháng 8 này, giá thực phẩm ở Sri Lanka đã giảm khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Những mặt hàng không phải thực phẩm, giá tăng khoảng 8,7%. Như vậy trong 6 tháng qua, lạm phát đã giảm dần từ mức đỉnh là 50,6% vào tháng 2. Tháng 9/2022, lạm phát đạt mức cao kỷ lục 69,8%, trong đó giá lương thực tăng 94%.

Từ khi Sri Lanka nhận được gói hỗ trợ 2,9 tỷ USD của IMF, áp lực kinh tế bắt đầu giảm bớt, đồng nội tệ đã tăng khoảng 10% giá trị trong năm nay, và kho dự trữ ngoại tệ bắt đầu nhiều hơn.

Trong năm 2023, Chính phủ Sri Lanka nhận định, GDP sẽ chỉ giảm khoảng 2%, so với việc giảm 7,8% vào năm 2022.