Trong số 2.059 người tham gia cuộc khảo sát, có 17,2% số người được hỏi thừa nhận khó có thể trang trải chi phí sinh hoạt do lạm phát cao và kinh tế khó khăn.
Truyền thông Đức đưa tin những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp. Số lượng người cần tiếp cận dịch vụ cung cấp thực phẩm và hàng hóa của các tổ chức từ thiện đã tăng nhanh. Tầng lớp trung lưu cũng cảm nhận được tác động khi một số người phải thường xuyên tới các ngân hàng thực phẩm.
Theo một báo cáo của Hiệp hội Phúc lợi Bình đẳng Đức, tỷ lệ nghèo đói ở Đức đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn. Trong đó, trẻ em và thanh niên ở Đức là nhóm dễ bị tổn thương trước nghèo đói, với hơn 20% thanh niên bị ảnh hưởng. Ngoài ra, có 18,2% người nghỉ hưu cũng nằm trong nhóm nghèo.
Lạm phát ở Đức trong tháng 9 đã giảm xuống còn 4,5% - mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Mặc dù vậy, giá Giá lương thực và năng lượng vẫn ở mức cao. Giá các mặt hàng thực phẩm rrong tháng 8/2023 cao hơn 9% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi giá năng lượng cao hơn 8,3%.
Từ nhiều năm nay, Đức luôn được xem là đầu tàu kinh tế của châu Âu và đã nhiều lần vượt qua khủng hoảng một cách ngoạn mục, thậm chí "gánh team", làm bệ đỡ cho một số nền kinh tế yếu ớt của Liên minh châu Âu trong những giai đoạn suy thoái.
Nguyên nhân xa của đợt suy thoái lần này ở Đức chính là đại dịch Covid-19, Đức đã phải đóng cửa nền kinh tế của mình trong một khoảng thời gian để chống dịch.
Sau khi đại dịch được kiểm soát, khi nền kinh tế đang trên đà hồi phục thì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã gây khó cho Đức và cả châu Âu chới với về vấn đề năng lượng, và đây chính là đòn chí mạng đẩy Đức rơi vào tình trạng suy thoái hiện nay.
Để khắc phục phần nào các hậu quả lạm phát gây ra, Liên minh cầm quyền của Đức đã công bố gói cứu trợ trị giá 65 tỷ euro để giúp người dân và các công ty đối phó với lạm phát. Các công ty sử dụng nhiều năng lượng sẽ nhận được tổng cộng 3 tỷ euro cứu trợ trong năm nay và năm tới.
Bộ Kinh tế Đức cũng đã cam kết sẽ tiến hành các biện pháp giải cứu cho các công ty Đức và mở ra các chương trình cứu trợ cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Tuy nhiên, người tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn nhìn về tương lai với tâm trạng lo lắng.




