Lạm phát tại Anh tăng vọt, lập đỉnh mới

ANH - Tỷ lệ lạm phát hằng năm của Anh trong tháng 4 đã tăng mạnh lên 3,5%, cao hơn đáng kể so với mức 2,6% ghi nhận trong tháng 3.

Con số này cũng vượt qua mức dự báo 3,3% của các chuyên gia.

Đây là mức lạm phát cao nhất mà nước này ghi nhận kể từ đầu năm 2024, theo thông tin từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 21/5.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này là chi phí sinh hoạt leo thang, trong đó đáng chú ý là giá gas và điện tăng trở lại sau thời gian dài giảm sâu kể từ tháng 4/2024.

Ngoài ra, hóa đơn nước sinh hoạt, phí xử lý nước thải và thuế lưu hành xe cơ giới cũng tăng đáng kể, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vọt lên mức cao nhất trong vòng 15 tháng.

cờ Anh

Quyền Tổng Giám đốc ONS, ông Grant Fitzner, cho biết: "Sự tăng giá của các dịch vụ thiết yếu như năng lượng và nước là yếu tố chủ chốt khiến CPI tăng mạnh trở lại trong tháng 4."

Bộ trưởng Tài chính Anh, bà Rachel Reeves, đã bày tỏ lo ngại về diễn biến lạm phát mới, cho rằng điều này đang tiếp tục gây áp lực lên người lao động trong bối cảnh gánh nặng chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ đầu tháng 4, các cơ quan quản lý tại Anh đã cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng điều chỉnh biểu phí đối với hộ gia đình, với lý do là biến động thị trường năng lượng và tình hình tài chính khó khăn của các nhà cung cấp.

Dù vậy, theo đánh giá của giới phân tích, chi phí năng lượng tại Anh có thể sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, nhờ xu hướng giảm của giá dầu thế giới sau chính sách thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các chuyên gia kỳ vọng mức giảm này sẽ thể hiện rõ rệt vào tháng 7.

Vào đầu tháng 2, văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính, Brexit khiến quy mô nền kinh tế Anh giảm 4% trong dài hạn (tương đương 100 tỷ bảng) và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15%.

Trái ngược với dự báo rằng những thiệt hại của Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ kết thúc sau 5 năm, số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Anh vẫn đang chịu tác động đáng kể từ cuộc chia tay với đối tác thương mại lớn nhất vào ngày 31/1/2020.

Bình luận