Làn sóng dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc sắp kết thúc

(VOH) - Đây là khẳng định mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc.

Trong báo cáo mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) cho biết, làn sóng dịch bệnh COVID-19 hiện nay ở nước này sắp kết thúc.

"Không có dấu hiệu xuất hiện các ca bệnh mới đáng kể nào trong dịp Tết Nguyên đán. Số ca mắc COVID nặng và tử vong cũng có xu hướng giảm", báo cáo nêu rõ.

Làn sóng dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc sắp kết thúc 1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Kyodo

Ngày 30/1, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông báo sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc và ứng phó linh hoạt với các biện pháp kiểm soát ở biên giới.

Xem thêm: Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp thuận Phần Lan vào NATO nhưng không có Thụy Điển

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết đã nối lại hoạt động cấp thị thực thông thường cho du khách Nhật Bản tới nước này.

Cục quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc (NMPA) vừa cấp phép sử dụng có điều kiện cho 2 loại thuốc nội địa điều trị COVID-19 gồm SIM0417 và VV116. Cả 2 loại đều được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở tuổi trưởng thành, có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình.