Làn sóng rời các ổ lừa đảo ở Campuchia: Thoát nạn nhưng đối mặt tương lai bấp bênh

Hàng ngàn người rời khỏi các trung tâm lừa đảo tại Campuchia trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, sau khi thoát ra ngoài, nhiều nạn nhân rơi vào cảnh thiếu hỗ trợ và chưa rõ lộ trình hồi hương.

Tại Campuchia, làn sóng rời bỏ các cơ sở lừa đảo trực tuyến gia tăng, đặc biệt ở khu vực giáp Thái Lan. Nhiều người sau khi trốn thoát đã tìm về thủ đô Phnom Penh với hy vọng được hỗ trợ, song thực tế cho thấy điều kiện tiếp nhận đang quá tải.

Một công dân châu Phi sau khi rời khỏi một cơ sở tại thị trấn O’Smach đã di chuyển về Phnom Penh. Sau hai ngày ngủ ngoài đường, anh này được một cơ sở lưu trú của tổ chức Công giáo Caritas tiếp nhận. Tuy nhiên, nơi này đang trong tình trạng quá tải khi số người tìm đến ngày càng tăng, trong khi nhân sự và ngân sách đều bị cắt giảm.

Theo các tổ chức hỗ trợ, hiện có hàng trăm người không được tiếp nhận do thiếu chỗ ở. Nhiều người phải ngủ tại phòng sinh hoạt chung, thiếu chăn gối và nhu yếu phẩm. Một số đơn vị cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm thực phẩm và chi phí vận hành.

Cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi “địa ngục“ lừa đảo ở Campuchia
Cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi “địa ngục“ lừa đảo ở Campuchia - Ảnh: internet

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết đã xác minh nhiều hình ảnh, video cho thấy các cơ sở lừa đảo thả người hàng loạt trong bối cảnh chính quyền Campuchia tăng cường truy quét. Tổ chức này cũng phỏng vấn hàng chục nạn nhân, ghi nhận tình trạng hoảng loạn và thiếu hỗ trợ sau khi rời khỏi các khu phức hợp.

Làn sóng rời bỏ các cơ sở lừa đảo diễn ra sau khi chính quyền Campuchia đẩy mạnh chiến dịch chống tội phạm mạng và hợp tác quốc tế trong xử lý các đường dây xuyên quốc gia. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân đạo cho rằng cơ chế hỗ trợ nạn nhân còn hạn chế, trong khi trách nhiệm giữa các bên liên quan chưa được phân định rõ ràng.

Phía Campuchia bác bỏ cáo buộc bỏ mặc nạn nhân. Bộ Thông tin nước này khẳng định các trường hợp được sàng lọc để phân loại nạn nhân và người vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết nạn nhân sẽ được hỗ trợ lưu trú, chăm sóc y tế và tạo điều kiện hồi hương an toàn.

Những năm gần đây, các mô hình lừa đảo trực tuyến hoạt động theo hình thức khép kín, có tổ chức, thu hút người lao động nước ngoài bằng lời mời việc làm lương cao, bao trọn chi phí. Nhiều người sau khi đến nơi mới phát hiện bị ép buộc tham gia lừa đảo và chịu bạo hành nếu từ chối.

Trong bối cảnh nguồn tài trợ quốc tế cho các chương trình hỗ trợ bị thu hẹp, các chuyên gia nhận định việc bảo đảm nơi ở, tư vấn tâm lý và lộ trình hồi hương cho nạn nhân đang là thách thức lớn đối với Campuchia và các tổ chức liên quan.

Bình luận