Theo Hãng tin AFP, ngày 4/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Mỹ thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và hợp tác vì phát triển chung.
“Chúng tôi coi việc hướng đến một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng giữa Mỹ và Venezuela là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ cùng hợp tác xây dựng chương trình nghị sự hướng tới sự phát triển chung”, bà Rodríguez viết trên Telegram.
Bà Delcy Rodríguez được Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định làm lãnh đạo lâm thời hôm 3/1, sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch tập kích, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiến hành đợt tập kích thứ hai nếu các thành viên còn lại trong chính quyền Venezuela không hợp tác với nỗ lực ổn định tình hình của Mỹ.
Theo Reuters, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ làm việc với các quan chức còn lại dưới thời ông Maduro nhằm trấn áp buôn ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy nhanh việc tổ chức bầu cử thành lập chính phủ mới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington đang nắm quyền chi phối diễn biến tại Venezuela. Ông cho biết Mỹ sẽ áp đặt phong tỏa dầu mỏ, khiến kinh tế Venezuela không thể phục hồi cho đến khi các điều kiện phù hợp với lợi ích của Mỹ và người dân Venezuela được đáp ứng.
“Chúng tôi có đòn bẩy, đó là lệnh phong tỏa. Đây là chiến dịch của Bộ Chiến tranh, trong một số trường hợp kết hợp chức năng thực thi pháp luật cùng lực lượng tuần duyên để thu giữ các con tàu”, ABC News dẫn lời ông Rubio.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Washington hiện không công nhận bà Delcy Rodríguez là lãnh đạo hợp pháp, cho rằng tính chính danh của Venezuela chỉ có thể hình thành thông qua giai đoạn chuyển tiếp và các cuộc bầu cử thực sự.
Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer bày tỏ lo ngại Nhà Trắng chưa làm rõ thời gian hiện diện và quy mô lực lượng Mỹ tại Venezuela. Ông cảnh báo nguy cơ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài, đi ngược cam kết tranh cử trước đây của ông Trump.
Ông Schumer cho biết Quốc hội Mỹ sẽ xem xét các biện pháp nhằm hạn chế những bước đi tiếp theo của chính quyền Trump, dù triển vọng thông qua không chắc chắn do Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số.




