Theo Hãng tin AFP, ngày 4/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã công khai bác bỏ những phát ngôn mang tính đe dọa và cáo buộc buôn bán ma túy từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng chủ quyền Colombia.
Phản ứng của ông Petro được đưa ra sau khi ông Trump, trong cuộc trao đổi với báo chí trên chuyên cơ Air Force One cùng ngày, ám chỉ khả năng Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự đối với Colombia, tương tự chiến dịch Mỹ vừa thực hiện tại Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân.
Trong phát biểu của mình, ông Trump mô tả Colombia là một quốc gia “rất bệnh hoạn”, đồng thời cáo buộc nước này bị điều hành bởi “một kẻ bệnh hoạn chuyên sản xuất cocaine và bán sang Mỹ”. Ông cũng tuyên bố Colombia tồn tại các “nhà máy và xưởng cocaine”, và cho rằng một hành động quân sự tương tự Venezuela đối với Colombia “nghe có vẻ hay”.
Khi được hỏi liệu Mỹ có thực sự cân nhắc phương án can thiệp quân sự hay không, ông Trump khẳng định điều này là cần thiết vì “họ giết rất nhiều người”, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cáo buộc.
Đáp trả, Tổng thống Petro bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc từ phía Mỹ, nhấn mạnh rằng tên ông “không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ tòa án nào”.
“Hãy ngừng vu khống tôi đi, ông Trump”, ông Petro viết trên mạng xã hội X. Nhà lãnh đạo Colombia khẳng định ông là một tổng thống Mỹ Latin “trưởng thành từ đấu tranh vũ trang và đấu tranh vì hòa bình của nhân dân Colombia”, và không chấp nhận các hình thức đe dọa từ bên ngoài.
Bên cạnh đó, ông Petro cũng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch tập kích của Mỹ tại Venezuela, cho rằng việc Washington bắt giữ Tổng thống Maduro là “không có cơ sở pháp lý”, đồng thời nhấn mạnh: “Bạn bè thì không ném bom nhau”.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Colombia ra tuyên bố gọi các phát ngôn của Tổng thống Trump là “sự can thiệp không thể chấp nhận được”, đồng thời yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền và thể chế của Colombia.
Colombia và Mỹ vốn là đồng minh quân sự và kinh tế quan trọng tại khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, quan hệ song phương giữa hai nước đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, đặc biệt xoay quanh các vấn đề thuế quan, chính sách di cư và cách tiếp cận an ninh khu vực.




