Mỹ không kích Venezuela - ông Trump tuyên bố đã bắt sống ông Maduro và họp báo trong 4h tới

Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc Mỹ đang tiến hành chiến dịch tập kích vào các mục tiêu ở nhiều địa phương của Venezuela.

Ngày 3/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thủ đô Caracas rạng sáng 3/1 ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, cùng hình ảnh loạt trực thăng quân sự bay theo đội hình trên bầu trời.

Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc Mỹ đang tiến hành chiến dịch tập kích vào các mục tiêu ở nhiều địa phương của Venezuela. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

Venezuela cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm dân sự và quân sự ở thành phố Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ tự vệ trước các cuộc tấn công rõ ràng này. “Toàn bộ đất nước phải hành động để đánh bại sự xâm nhập này", tuyên bố của chính phủ Venezuela nêu rõ, đồng thời kêu gọi một cuộc họp ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

IMG_2270
IMG_2270

Trên mạng xã hội Truth social, Tổng thống Trump vừa viết: Hoa Kỳ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, người cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago, tức tầm 23h khuya nay giờ Việt Nam.

Tờ New York Times dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đã thấy những cột khói bốc lên từ các cơ sở quân sự lớn ở thủ đô Caracas của Venezuela, bao gồm căn cứ không quân La Carlota và căn cứ quân sự Fuerte Tiuna. Ít nhất 7 vụ nổ cùng tiếng máy bay tầm thấp đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng 3-1 tại thủ đô Caracas của Venezuela.

my 23

Khói bốc lên từ sân bay La Carlota ở thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3-1, trong khi một phần thành phố chìm trong bóng tối - Ảnh: AP

Các hình ảnh và video mà AP và CNN có được cho thấy một số cột khói bốc lên trong khu vực. Phóng viên của CNN tại Caracas cho biết một phần thành phố đã mất điện.

Còn AP vừa cập nhật rằng khói bốc lên nghi ngút từ nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự ở Caracas. Một cơ sở quân sự khác trong thủ đô cũng bị mất điện.

khanh 12

Khói bốc lên tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau một loạt vụ nổ ở Caracas ngày 3-1.

Ảnh: Hindustan Times

Căng thẳng giữa Caracas và Washington leo thang sau khi Mỹ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực Caribe với lý do chống lại các nghi phạm và hoạt động buôn bán ma túy. Washington đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 22 tàu bị cáo buộc liên quan buôn lậu ma túy, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Kênh CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu bên trong Venezuela vào sáng sớm 3-1, bao gồm cả các cơ sở quân sự.

Theo hai quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên, nhà lãnh đạo Mỹ đã bật đèn xanh cho quân đội nước này tiến hành tấn công trên bộ ở Venezuela vài ngày trước khi chiến dịch diễn ra.

Chiến dịch ban đầu được thảo luận để diễn ra vào dịp Giáng sinh, nhưng Mỹ đã ưu tiên các chiến dịch không kích mục tiêu ISIS ở Nigeria.

 

 

Bình luận