Lãnh đạo Thái Lan và Campuchia gặp nhau chiều nay tại Malaysia

Đây là nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ biên giới leo thang giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

Chiều nay 28/7, lúc 15h (giờ địa phương), quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương tại văn phòng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ở Kuala Lumpur.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, cuộc gặp được tổ chức chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện trực tiếp cho cả hai nhà lãnh đạo vào ngày 26/7, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột và cảnh báo rằng Mỹ sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với cả Thái Lan và Campuchia nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Ông Trump kêu gọi hai nước “nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn” và thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình.

Thai Cam 2025
Các cuộc đụng độ mở rộng ra nhiều khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia - Ảnh: Lực lượng vũ trang Thái Lan

Trong khi Thái Lan và Campuchia vẫn cáo buộc lẫn nhau gây ra các vụ đụng độ vũ trang, cả hai nước đều đồng ý bước vào bàn đàm phán với thiện chí từ cộng đồng quốc tế. Các khu vực tranh chấp dọc theo biên giới hai nước, đặc biệt là quanh các đồn mốc tại tỉnh Sisaket (Thái Lan) và Oddar Meanchey (Campuchia), đang là điểm nóng sau nhiều ngày nổ ra các vụ va chạm nhỏ với thương vong nhẹ.

Theo truyền thông khu vực, các cuộc đụng độ đã lan rộng ra nhiều điểm trên tuyến biên giới chung và có dấu hiệu kéo dài nếu không có thỏa thuận cụ thể. Trong khi đó, lực lượng vũ trang hai nước đã tăng cường hiện diện tại khu vực biên giới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự quy mô lớn hơn.

Campuchia tuyên bố sẵn sàng chấm dứt tình trạng đối đầu vô điều kiện, trong khi Thái Lan yêu cầu các điều khoản rõ ràng hơn cho một lệnh ngừng bắn. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – đồng thời là quyền Thủ tướng Phumtham – nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc rút lực lượng, chấm dứt sử dụng vũ khí sát thương và thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp song phương.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/7 tại Bangkok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikorndej Balankura, cho biết: “Chúng tôi mong muốn một giải pháp hòa bình, nhưng điều đó chỉ khả thi khi Campuchia thể hiện thiện chí thực sự trong việc giảm căng thẳng”.

Ngoài cuộc gặp song phương, ngoại trưởng hai nước cũng dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để điều phối các sáng kiến hòa bình và vai trò hỗ trợ trung gian của Mỹ. Washington được cho là đang tích cực vận động hành lang nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực, đồng thời bảo vệ lợi ích chiến lược tại Đông Nam Á.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp chiều nay có thể là bước khởi đầu quan trọng cho một tiến trình hòa đàm chính thức, nếu hai bên đạt được thống nhất về nguyên tắc. Tuy nhiên, việc thực thi cam kết và kiểm soát lực lượng tại thực địa vẫn sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi cơ chế giám sát rõ ràng và hợp tác thực chất giữa các bên liên quan.

Bình luận