Động thái được xem là bước hạ nhiệt quan trọng, mở ra cơ hội đưa tình hình trở lại quỹ đạo đối thoại, trong bối cảnh xung đột leo thang từ đầu tháng 12 đã gây tổn thất lớn về người và khiến hơn nửa triệu dân thường phải rời bỏ nhà cửa.
Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất dừng giao tranh và giữ nguyên vị trí lực lượng. Đi kèm với đó là cam kết kiềm chế, không thực hiện “các hành động khiêu khích” có nguy cơ làm căng thẳng bùng phát trở lại. Một điểm đáng chú ý khác là việc hai bên cùng nhấn mạnh yêu cầu tránh “lan truyền thông tin sai lệch”, coi đây là yếu tố có thể đẩy dư luận và tình hình thực địa vào vòng xoáy leo thang mới.
Thỏa thuận cũng thiết lập những cơ chế được đánh giá là “thiết thực”, trong đó có việc xác minh của nhóm quan sát viên ASEAN và cơ chế liên lạc trực tiếp giữa các cơ quan quốc phòng. Đây được kỳ vọng sẽ giúp hai bên xử lý nhanh các sự cố phát sinh, giảm nguy cơ hiểu nhầm và tạo “van an toàn” cho tiến trình hạ nhiệt.
Liên quan đến vấn đề nhân sự bị bắt giữ trong các cuộc giao tranh, Thái Lan đồng ý trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia với điều kiện lệnh ngừng bắn được duy trì đầy đủ trong 72 giờ. Điều khoản này vừa mang tính “thước đo” cho mức độ tuân thủ, vừa có thể trở thành phép thử đầu tiên đối với niềm tin giữa hai bên sau giai đoạn căng thẳng.
Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho rằng quyết định dừng giao tranh và giữ nguyên vị trí lực lượng phản ánh sự thừa nhận chung về nhu cầu kiềm chế, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.
Nhà lãnh đạo Malaysia cũng nhấn mạnh các biện pháp như nhóm quan sát viên ASEAN và đường dây liên lạc trực tiếp giữa quốc phòng hai nước sẽ là nền tảng cho ổn định lâu dài, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên thực hiện nghiêm túc những cam kết đã ký.
Ông Anwar Ibrahim cho biết khi Malaysia bàn giao chức Chủ tịch ASEAN cho Philippines vào ngày 1/1/2026, Kuala Lumpur vẫn sẽ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm bảo đảm các cam kết được tôn trọng, qua đó gìn giữ uy tín và vai trò của ASEAN như một khu vực hòa bình.
Ở một diễn biến liên quan, Campuchia dự kiến thúc đẩy thêm một kênh ngoại giao nhằm xây dựng lòng tin. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn được cho là sẽ tới Vân Nam (Trung Quốc) để tham gia cuộc gặp ba bên với ngoại trưởng Thái Lan và Trung Quốc. Cuộc gặp được nhìn nhận là sáng kiến hướng tới khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định dọc biên giới.



