Thái Lan phản hồi phát biểu của Tổng thống Trump về căng thẳng biên giới

Chiều 13/12/2025, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã có phản ứng chính thức trước những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

Bangkok bày tỏ trân trọng sự quan tâm và thiện chí thúc đẩy hòa bình từ phía Washington, đồng thời cho rằng một số nhận định từ Mỹ chưa phản ánh đầy đủ thực tế đang diễn ra.

Tại buổi họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định Thái Lan luôn coi trọng hòa bình, ổn định khu vực và mong muốn giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại. Theo ông, hòa bình chỉ có thể đạt được khi cả Thái Lan và Campuchia cùng thể hiện thiện chí và mong muốn tương xứng.

thai lan_voh
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan họp báo chiều 13/12. - Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Bộ trưởng Sihasak cho biết Thái Lan không đồng tình với quan điểm cho rằng nước này đã có phản ứng quá mức trong xử lý căng thẳng biên giới. Các biện pháp mà Bangkok đang áp dụng được khẳng định là cần thiết, mang tính phòng vệ và phù hợp với bối cảnh an ninh hiện nay. Thái Lan nhấn mạnh mọi hành động đều nằm trong giới hạn cho phép, nhằm bảo vệ chủ quyền, an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng nêu rõ một số đánh giá từ phía Mỹ về vấn đề biên giới Thái Lan – Campuchia chưa phù hợp với thực tế, nhất là khi xét tới mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Thái Lan và Mỹ. Hai nước nhiều năm qua đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động vì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, cũng như trong nhiều sứ mệnh quốc tế.

Liên quan đề xuất của Mỹ về việc sử dụng công nghệ giám sát vệ tinh nhằm xác định bên khởi xướng xung đột, Thái Lan khẳng định không phản đối ý tưởng này. Tuy vậy, Bangkok cho rằng việc triển khai cần được tiến hành một cách toàn diện, khách quan và bảo đảm tính minh bạch. Thái Lan nhấn mạnh mọi cơ chế giám sát hay đánh giá đều phải dựa trên thông tin đầy đủ, tránh tạo ra những nhận định phiến diện có thể làm gia tăng hiểu lầm giữa các bên liên quan.

Bộ trưởng Sihasak tái khẳng định lập trường nhất quán của Thái Lan trong việc theo đuổi các giải pháp hòa bình, minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo. Thái Lan sẵn sàng phối hợp với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, để thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và duy trì ổn định lâu dài tại khu vực biên giới.

Về quan hệ kinh tế, thương mại giữa Thái Lan và Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết hai bên đã thống nhất tiếp tục các cuộc đàm phán liên quan thuế quan và thương mại. Lập trường của Bangkok là không gắn các vấn đề kinh tế song phương với căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia. Thái Lan coi hợp tác thương mại là lĩnh vực riêng biệt, cần được duy trì ổn định nhằm phục vụ lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

Trước đó, tối 12/12/2025, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ mong muốn chung là giảm căng thẳng, thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia. Cuộc trao đổi được đánh giá là một kênh đối thoại quan trọng, góp phần duy trì liên lạc và tăng cường hiểu biết giữa hai bên trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.

Bình luận