Ông Trump nói Thái Lan “khơi mào”, Bangkok phản pháo

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi khi nhận định Thái Lan là bên “bắt đầu” các diễn biến giao tranh mới nhất dọc biên giới với Campuchia.

Ông cho rằng căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang bước sang tuần thứ ba, và mô tả đây là hệ quả của “sự thù địch sâu sắc” tồn tại lâu dài trong dư luận hai bên.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhắc lại lập luận quen thuộc rằng ông đã tham gia “hòa giải” nhiều điểm nóng trên thế giới trong đó có việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Bangkok và Phnom Penh. Những phát ngôn này nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận gay gắt trên truyền thông khu vực, trong bối cảnh hai bên vẫn đang cáo buộc lẫn nhau về trách nhiệm châm ngòi và leo thang xung đột.

Từ phía Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul bác bỏ nhận định của ông Trump, khẳng định Bangkok “không bao giờ nổ súng trước”.

afp-20251222-88vn8dw-v5-highres-uspresidentdonaldtrumpmakesanannouncementwithhe-17664754264941413045891
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp ở Florida ngày 22/12 - Ảnh: AFP

Theo ông Anutin, nếu Washington thật sự muốn giúp hạ nhiệt tình hình, cần yêu cầu Campuchia dừng các hành động tấn công; việc Thái Lan triển khai tiêm kích F-16 và pháo binh được mô tả là biện pháp phòng vệ nhằm bảo vệ chủ quyền và người dân.

Bangkok cũng bày tỏ lo ngại rằng các phát biểu từ Nhà Trắng có thể bị khai thác trên “mặt trận dư luận” khi những trích dẫn này đang được một số kênh truyền thông Campuchia lan truyền rộng rãi để củng cố lập luận của Phnom Penh.

Trong khi đó, diễn biến an ninh dọc khu vực tranh chấp vẫn phức tạp, đe dọa làm xói mòn các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy ở cấp khu vực.

Giữa lúc căng thẳng chưa lắng, ASEAN gia tăng sức ép ngoại giao. Một tuyên bố về cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur ngày 22/12 kêu gọi hai nước sớm thúc đẩy cơ chế phối hợp, trong đó nêu rõ việc triệu tập Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 24/12 để quân đội hai bên bàn cách thực thi và giám sát các bước giảm leo thang.

Trước đó, ông Trump cũng nói đang sắp xếp các cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia nhằm thúc đẩy hai bên “dừng chiến sự”.

Bình luận