Chiến dịch được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận là bước đi thực hiện cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “đánh trả mạnh mẽ” những kẻ đứng sau vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ.
Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, các cuộc không kích nhắm trực tiếp vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tập trung vào hạ tầng và các kho vũ khí của lực lượng này. Ông khẳng định đây là hành động đáp trả cần thiết sau vụ tấn công gây thương vong cho binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Syria.
Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, ông Pete Hegseth viết: “Đây không phải là khởi đầu của một cuộc chiến mà là tuyên bố trả thù. Hôm nay, chúng ta đã săn lùng và tiêu diệt kẻ thù của mình. Rất nhiều tên. Và chúng ta sẽ tiếp tục”. Lầu Năm Góc sau đó dẫn lại phát biểu này, trong khi Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.
Theo Hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump trước đó đã cam kết sẽ gây “thiệt hại lớn” cho các tay súng đứng sau vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Syria, mà ông khẳng định do IS thực hiện. Các tuyên bố cứng rắn được đưa ra ngay sau khi vụ việc xảy ra.
Vụ tấn công diễn ra ngày 13-12 tại thành phố cổ Palmyra, miền trung Syria, trong lúc lực lượng Mỹ đang tiến hành các hoạt động chống khủng bố. Khu vực này được đánh giá là địa bàn phức tạp, từng nhiều lần xảy ra các hoạt động bạo lực liên quan đến IS.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hai binh sĩ Lục quân Mỹ cùng một phiên dịch viên người Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ngoài ra, ba binh sĩ khác bị thương. Tay súng gây án đã bị bắn chết tại hiện trường.
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ năm nghi phạm liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh vụ tấn công là hành động của IS và không liên quan đến chính phủ mới tại Damascus.
Chính quyền Mỹ khẳng định Palmyra hiện nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, nhà lãnh đạo mới của Syria, người đã cam kết hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm đánh bại IS. Washington cho rằng việc phân định rõ trách nhiệm là cần thiết để tránh làm gia tăng căng thẳng với chính quyền Syria hiện nay.
Đây không phải là lần đầu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công quân sự vào Syria. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông từng hai lần chỉ đạo không kích nhằm vào các cơ sở liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.
Tháng 4-2017, quân đội Mỹ đã phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân Syria. Một năm sau đó, Mỹ tiếp tục tấn công ba cơ sở khác bị cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học.
Các đòn không kích mới nhất diễn ra khoảng một tháng sau khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa có chuyến thăm Nhà Trắng, gặp Tổng thống Donald Trump và đạt được thỏa thuận nới lỏng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Syria, đổi lại cam kết tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để chống IS.


