Theo trang web của USCIS, Chương trình thị thực nhập cư đa dạng (Chương trình DV) cung cấp tối đa 50.000 visa nhập cư mỗi năm.
DV1 là chương trình cấp thẻ xanh ngẫu nhiên thông qua bốc thăm - dành cho công dân các nước có tỷ lệ nhập cư thấp vào Mỹ. DV1 được đề xuất dựa trên Luật Di trú và Quốc tịch được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1990.
Số lượng người nộp đơn mỗi năm là rất cao và chính phủ Mỹ dùng hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người được quyền nộp hồ sơ. Người nộp đơn ít nhất phải tốt nghiệp trung học hoặc có kinh nghiệm làm việc hoặc được đào tạo nghề trong 2 năm.
Người "trúng số" vẫn phải vượt qua vòng phỏng vấn và các bước xét duyệt khác mới được cấp thẻ xanh để định cư Mỹ.
Tổng thống Donald Trump từ lâu đã phản đối Chương trình thị thực nhập cư đa dạng. Bên cạnh việc theo đuổi chiến dịch trục xuất hàng loạt, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tìm cách giới hạn hoặc loại bỏ các con đường nhập cư hợp pháp, bất kể được pháp luật cho phép như Chương trình thị thực nhập cư đa dạng, hay Hiến pháp bảo đảm quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra trên đất Mỹ.
Gần đây, Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp thuận xem xét lập luận pháp lý của ông Trump đối với quyền công dân theo sinh đẻ.


