Nếu hoàn tất đúng lộ trình, thỏa thuận này có thể khép lại cuộc giằng co kéo dài nhiều năm giữa Washington và ByteDance - công ty mẹ của TikTok xoay quanh yêu cầu chuyển quyền kiểm soát nhằm xoa dịu các lo ngại an ninh quốc gia.
Bản ghi nhớ do Giám đốc điều hành TikTok Shou Chew gửi cho nhân sự cho biết giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 22/1.
Theo cấu trúc sở hữu được nêu, Oracle, Silver Lake và MGX (có trụ sở tại Abu Dhabi) sẽ cùng nắm 45% cổ phần của công ty TikTok tại Mỹ. Gần một phần ba cổ phần thuộc về các bên liên kết của những nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance, trong khi ByteDance tiếp tục giữ khoảng 20%.
Thỏa thuận này diễn ra sau quá trình đàm phán nhiều lớp giữa các bên liên quan. Nhà Trắng và chính phủ Trung Quốc được cho là đã đạt đồng thuận nguyên tắc về việc chuyển giao mảng TikTok tại Mỹ cho một liên doanh do nhóm nhà đầu tư Mỹ dẫn dắt, với các cái tên nổi bật như Andreessen Horowitz, Silver Lake và Oracle.
Mục tiêu của mô hình liên doanh là bảo đảm quyền kiểm soát nằm trong tay nhà đầu tư Mỹ, đồng thời xử lý các yêu cầu về hạ tầng dữ liệu, quản trị và giám sát vận hành theo tiêu chuẩn mà Washington đặt ra.
Về phía Mỹ, câu chuyện TikTok đã kéo dài từ sắc lệnh đầu tiên năm 2020 yêu cầu ByteDance bán hoạt động tại Mỹ. Đến năm 2024, Quốc hội Mỹ thông qua luật buộc cấm ứng dụng nếu không bán; và tháng 1/2025, Tòa án Tối cao giữ nguyên hiệu lực đạo luật này.
Tổng thống Donald Trump nhiều lần trì hoãn việc thực thi bằng các sắc lệnh hành pháp trong khi chính quyền tiếp tục tìm kiếm một “điểm rơi” thỏa thuận có thể chấp nhận được về pháp lý và địa chính trị.



