Động thái diễn ra trong bối cảnh Ecuador đang trở thành một trong những điểm trung chuyển ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latin. Động thái được xem là bước đi mới của Washington trong chiến lược siết chặt kiểm soát các tuyến buôn lậu xuyên quốc gia.
Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Quito, việc triển khai lực lượng không quân là một “chiến dịch ngắn hạn”, được tiến hành phối hợp với không quân Ecuador tại căn cứ Manta. Mục tiêu chính của chiến dịch là tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo, giám sát đường không và hỗ trợ các hoạt động chống buôn bán ma túy.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa hoan nghênh quyết định của Mỹ, cho rằng chiến dịch sẽ giúp xác định và triệt phá các tuyến đường vận chuyển ma túy quan trọng, đồng thời trấn áp các băng nhóm tội phạm đang tìm cách kiểm soát lãnh thổ và hệ thống cảng biển. Ông Noboa nhấn mạnh Ecuador cần sự hỗ trợ quốc tế để đối phó với các tổ chức tội phạm có mạng lưới xuyên biên giới và nguồn lực ngày càng lớn.
Trong những năm gần đây, Ecuador chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của bạo lực liên quan đến ma túy. Các cảng Guayaquil và Manta đã trở thành điểm xuất khẩu then chốt cho cocaine được sản xuất tại Colombia và Peru, hai quốc gia láng giềng có sản lượng ma túy hàng đầu thế giới. Cuộc tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu đã khiến Ecuador, từng được xem là một trong những quốc gia an toàn nhất Nam Mỹ, rơi vào tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng.
Việc Mỹ triển khai không quân tới Ecuador diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch chống ma túy tại khu vực Mỹ Latin. Washington đã tăng cường sự hiện diện của hải quân và không quân tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, nhằm ngăn chặn các tuyến vận chuyển ma túy bằng đường biển. Kể từ khi chiến dịch này được triển khai hồi tháng 9, hàng chục xuồng bị cáo buộc chở ma túy đã bị tập kích, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, chiến dịch chống ma túy của Mỹ cũng làm gia tăng căng thẳng địa chính trị trong khu vực. Venezuela, quốc gia thường xuyên chỉ trích các hoạt động quân sự của Mỹ gần lãnh thổ mình, đã phản ứng mạnh mẽ trước các biện pháp siết chặt của Washington. Ngày 16/12, Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế với Venezuela bằng cách phong tỏa các tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt ra vào quốc gia này. Caracas sau đó yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các hành động của Mỹ.
Giới quan sát nhận định, việc Mỹ đưa quân tới Ecuador phản ánh nỗ lực của Washington trong việc kiềm chế dòng chảy ma túy vào lãnh thổ Mỹ, song cũng đặt ra những thách thức mới về an ninh và quan hệ quốc tế tại khu vực Mỹ Latin vốn đã nhiều biến động.


