Nga dọa “truy tố đến cùng” nếu bị tịch thu tài sản

Ngày 18/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc tịch thu tài sản của Nga sẽ dẫn tới các hành động truy tố nhắm vào cả “người chủ mưu” lẫn “người thực thi".

Moskva khẳng định sẽ sử dụng mọi cơ chế pháp lý có thể để đáp trả, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là tranh chấp tài chính mà là vấn đề nguyên tắc về quyền sở hữu và chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Theo ông Peskov, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ có phản ứng nếu tài sản của Moskva bị trưng thu. Ông cho rằng trách nhiệm sẽ được truy đến nhiều tầng nấc, từ những người đưa ra “quyết định tập thể”, những cá nhân ký quyết định cho đến các tổ chức thực hiện.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí đóng băng vô thời hạn khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được nắm giữ tại châu Âu, ước tính khoảng 210 tỷ euro.

dmitry-peskov-2509
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: IRNA

Động thái trên được xem là bước gỡ một rào cản quan trọng trong kế hoạch sử dụng nguồn lực tài chính từ tài sản bị đóng băng nhằm hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Kiev đối mặt áp lực ngân sách và nhu cầu tài trợ cho phòng thủ - tái thiết.

Phía Nga coi hướng tiếp cận này là tiền lệ nguy hiểm. Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho rằng nếu châu Âu dùng tài sản đóng băng của Moskva để bảo đảm cho các khoản vay hoặc tài trợ cho Ukraine, hệ thống dự trữ quốc gia hiện tại có thể bị suy yếu, đồng thời chi phí sẽ tăng lên đối với các chủ thể tham gia hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, hệ thống đó vốn được xây dựng xoay quanh lợi ích của Mỹ nên bất ổn lan rộng có thể kéo theo tổn hại lợi ích cho chính Washington.

Từ góc nhìn Moskva, đây là hành vi “tước đoạt” tài sản và sẽ bị đưa ra tòa. Ông Dmitriev cáo buộc EU “trộm cắp”, khẳng định Nga sẽ theo đuổi kiện tụng để giành lại tài sản, đồng thời cảnh báo các hệ quả tài chính có thể giáng vào EU, đồng euro và các định chế trung gian đang nắm giữ tài sản.

Cùng ngày 18/12, Ngân hàng Trung ương Nga nộp đơn kiện Euroclear lên Tòa Trọng tài Moscow, yêu cầu công ty có trụ sở tại Bỉ bồi thường thiệt hại 18,2 ngàn tỷ rúp (tương đương khoảng 229,36 tỷ USD).

Euroclear được cho là đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của châu Âu. Động thái pháp lý này cho thấy Moskva muốn đẩy mặt trận tranh chấp sang kênh tư pháp, đồng thời phát đi tín hiệu sẵn sàng “đấu” lâu dài bằng công cụ luật.

Bình luận