Nhà chức trách địa phương xác nhận có người thiệt mạng, song chưa công bố con số cụ thể do vụ việc đang trong quá trình điều tra và xác minh.
Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay gặp nạn là Cessna C550. Sự cố xảy ra khoảng sau 10h sáng (giờ địa phương), trong lúc máy bay đang hạ cánh xuống sân bay khu vực Statesville, thuộc hạt Iredell, cách thành phố Charlotte khoảng 72 km về phía bắc.
Máy bay được cho là vừa cất cánh không lâu trước đó nhưng đã quay lại sân bay và cố gắng hạ cánh, trước khi xảy ra tai nạn.
Giám đốc sân bay cho biết máy bay rơi ở cuối đường băng, khiến hiện trường bị phủ kín mảnh vỡ và bốc cháy. Ngay sau sự cố, sân bay được lệnh đóng cửa cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác cứu hộ, điều tra và dọn dẹp.
Công tác thu gom mảnh vỡ và xử lý hiện trường dự kiến kéo dài do mức độ hư hỏng lớn và yêu cầu bảo toàn chứng cứ phục vụ điều tra nguyên nhân.
Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt trên đường băng. Video hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng lên gần các mảnh vỡ rải rác, trong khi xe cứu hỏa và lực lượng chức năng triển khai dập lửa, phong tỏa khu vực để ngăn nguy cơ lan rộng.
Điều kiện thời tiết vào thời điểm xảy ra tai nạn được mô tả có mưa phùn nhẹ và nhiều mây, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và thao tác hạ cánh, song đây mới chỉ là dữ liệu tham khảo, chưa phải kết luận.
Hiện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) đã vào cuộc điều tra, tập trung làm rõ chuỗi sự kiện trước tai nạn, tình trạng kỹ thuật của máy bay, yếu tố thời tiết, năng lực khai thác đường băng và liên lạc kiểm soát không lưu.
Sân bay Statesville thường cung cấp dịch vụ hàng không cho nhiều doanh nghiệp lớn và các đội đua NASCAR. Trong khi đó, một số thông tin bên lề cho rằng chiếc Cessna C550 gặp nạn có thể liên quan đến một chủ sở hữu nổi tiếng trong giới đua xe, song hiện chưa rõ danh tính hành khách và liệu chủ sở hữu có mặt trên chuyến bay hay không.
Cessna C550 là dòng phản lực hạng nhẹ, thường chở khoảng 7-9 người tính cả phi công, được sử dụng phổ biến trong các chuyến bay doanh nghiệp, thuê chuyến hoặc vận chuyển cá nhân.



