Lầu Năm Góc chi thêm 1,5 tỷ USD cho dự án tường rào biên giới

(VOH) – Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu 10/5 cho biết đã quyết định phê duyệt thêm một khoản 1,5 tỷ USD cho việc lắp các rào chắn ngăn người di cư tại biên giới với Mexico.

Trước đó vào tháng 3, Lầu Năm Góc đã phê duyệt một khoản trị giá 1 tỷ USD để xây dựng hàng rào dài 92km, nâng cấp đường xá và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Biên giới Mỹ - Mexico sẽ được bao bọc bởi đoạn tường rào dài 57 dặm.

Biên giới Mỹ - Mexico sẽ được bao bọc bởi đoạn tường rào dài 57 dặm. Ảnh: AFP

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã đồng ý chịu trách nhiệm về việc thay thế một đoạn dài 125km của hàng rào trên biên giới phía nam ở Arizona và Texas, theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng.

Quỹ này được tạo từ nhiều nguồn chi phí khác nhau và việc chuyển giao nguồn ngân sách này không ảnh hưởng đến các khoản chuẩn bị cho quân đội cũng như lợi ích của quân nhân.

Lầu Năm Góc đã phải chịu áp lực cho việc phải công bố rằng nguồn ngân sách xây hàng rào này không phải trích từ các nguồn cho các nhiệm vụ chiến đấu hay các nhiệm vụ quan trọng khác.