Tổng thống Mỹ Trump: Việc Triều Tiên phóng tên lửa mới đây không phá vỡ niềm tin

(VOH) - Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu 10/5, ông không coi việc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây của Triều Tiên là "vi phạm lòng tin".

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Trump đã tỏ thái độ xem nhẹ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, gọi những hành động đó là "những thứ rất cơ bản".

"Chúng là tên lửa tầm ngắn và tôi không coi đó là sự vi phạm niềm tin. Và, bạn biết đấy, đến một lúc nào đó tôi có thể. Nhưng tại thời điểm này thì không", Trump nói với Politico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi việc Triều Tiên vừa thử tên lửa là hành động phá vỡ lòng tin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi việc Triều Tiên vừa thử tên lửa là hành động phá vỡ lòng tin. Ảnh: Reuters

Hôm 9/5, Triều Tiên lại vừa phóng thêm hai tên lửa tầm ngắn, là lần phóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần.

Tổng thống Mỹ cho biết có thể sẽ có lúc ông mất niềm tin vào mối quan hệ thân hữu với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, là điều mà trước đây ông mô tả rằng “rất vững chắc”, nhưng việc đó không xảy ra ngay lúc này.

Trong ngày thứ Năm, Trump dường như ngỏ ý sẽ có thêm các cuộc đàm phán nữa với Triều Tiên nhưng ông nhận thấy lãnh đạo nước này chưa sẵn sàng thảo luận tiếp.

Lầu Năm Góc cho biết các tên lửa mà Triều Tiên bắn đi ngày 9/5 đều là những tên lửa đạn đạo bay hơn 300km và rơi xuống biển.