Lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga

(VOH) - Sáng 9/5, lễ duyệt binh mừng kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức bắt đầu tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Tổng thống Vladimir Putin phát biểu chào mừng 72 ngày chiến thắng.

Xem trực tiếp lễ duyệt binh (Nguồn: Youtube)

Từ năm 1946, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) hiện nay lấy ngày 9/5 làm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Ngày Chiến thắng được coi ngày kỷ niệm chiến thắng hoàn toàn của các nước Đồng Minh chống phát xít (trong đó có Liên Xô) đối với quân đội Đức Quốc xã. 

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của 10.000 binh sĩ trong 27 khối diễu hành, 114 khí tài cơ giới và 72 máy bay các loại, kéo dài từ 10h - 11h sáng 9/5 giờ Moscow, tức 14 -15h chiều nay 9/5 giờ Việt Nam.