LHQ: Tội phạm lừa đảo trực tuyến đang lan rộng toàn cầu

VOH - Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang mở rộng hoạt động lừa đảo trực tuyến, hướng tới những nơi có hệ thống pháp luật yếu kém trên toàn cầu.

Trong báo cáo công bố ngày 21/4, Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) nhận định các tổ chức tội phạm có nguồn gốc từ châu Á đang nhanh chóng lan rộng hoạt động sang nhiều khu vực khác như châu Phi, Nam Á, Trung Đông và một số đảo Thái Bình Dương.

Các hoạt động liên quan như rửa tiền, buôn người và tuyển dụng nhân lực cũng được phát hiện tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Theo UNODC, các băng nhóm này từng tập trung chủ yếu tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Philippines, cũng như khu vực biên giới Campuchia, Myanmar và Lào. Tuy nhiên, do bị giới chức truy quét, các tổ chức đã liên tục thay đổi địa bàn để tránh bị phát hiện.

Hiện nay, mô hình lừa đảo đang lan ra nhiều châu lục, hình thành một "ngành công nghiệp lừa đảo" có quy mô toàn cầu.

“Tình trạng này phản ánh sự mở rộng và thích nghi ngày càng tinh vi của các tổ chức tội phạm. Chúng không ngừng tìm kiếm địa bàn mới và phương thức mới để né tránh sự truy bắt từ chính quyền Đông Nam Á", ông Benedikt Hofmann, đại diện UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nhận định.

DF55TQNVKRO4TLXY6GWTW56F7M
Nạn nhân từ nhiều nước khác nhau bị các nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia "buôn người" vào làm việc tại Myanmar, đang được đưa về biên giới Thái Lan, ngày 12/2/2025 - Ảnh: REUTERS

UNODC ước tính có hàng trăm trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên thế giới, chủ yếu do các nhóm tội phạm châu Á điều hành, mang về lợi nhuận gần 40 tỷ USD mỗi năm.

Tại châu Phi, Nigeria nổi lên là điểm nóng với hàng loạt chiến dịch truy quét cuối năm 2024 và đầu năm 2025, bắt giữ nhiều nghi phạm đến từ Đông Á và Đông Nam Á liên quan đến lừa đảo tiền số và lừa tình qua mạng. Zambia và Angola cũng đã triệt phá các đường dây tương tự.

Ở Mỹ Latin, Brazil đang đối mặt với làn sóng lừa đảo và rửa tiền liên quan đến các nhóm tội phạm có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Cuối năm 2023, Peru đã giải cứu hơn 40 công dân Malaysia bị băng Hồng Long Bang - tổ chức có liên hệ với đảo Đài Loan - giam giữ và ép buộc tham gia lừa đảo qua mạng.

UNODC cũng cảnh báo trong khi các nhóm tội phạm châu Á tiếp tục mở rộng phạm vi, thì các băng nhóm từ nhiều khu vực khác cũng đang tham gia vào mô hình tội phạm trực tuyến này.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng các tiến bộ công nghệ đang giúp tội phạm mạng hoạt động linh hoạt hơn, dễ dàng thích ứng với các chiến dịch truy quét.

“Sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và mở rộng hoạt động đang đặt ra thách thức lớn cho các chính phủ. Cần có sự chuẩn bị nghiêm túc để đối phó,” ông Hofmann nhấn mạnh.

Bình luận