Thượng nghị sĩ Grigory Karasin – nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nga và hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang – cho biết cuộc đàm phán vừa qua giữa hai nước tuy căng thẳng nhưng rất cần thiết. “Đây là cuộc đối thoại đầy thử thách, diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn và cởi mở. Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, cả hai bên đều bày tỏ quan điểm rõ ràng,” ông Karasin nói.
Vị thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng Moskva và Washington đều nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại trong bối cảnh tình hình quốc tế đang ngày càng phức tạp. Theo ông, việc mở rộng phạm vi tham gia đàm phán với sự có mặt của Liên Hợp Quốc và một số quốc gia riêng lẻ là bước đi đúng đắn, góp phần làm sâu sắc thêm các nỗ lực hòa bình và ổn định toàn cầu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình này với sự hiện diện của cộng đồng quốc tế. Trước hết là Liên Hợp Quốc và một số quốc gia có ảnh hưởng khác. Đây là một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay,” ông Karasin khẳng định.
Một nguồn tin ngoại giao giấu tên từ phía Nga cho biết một bản dự thảo tuyên bố chung đã được hoàn tất và gửi tới cả Moskva và Washington để xem xét, chỉnh sửa lần cuối. Dự kiến tuyên bố chung này sẽ được công bố trong ngày 25/3, đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên trong việc khởi động cơ chế đối thoại đa phương giữa các bên liên quan.
Tuy nội dung cụ thể của dự thảo chưa được tiết lộ, nhưng theo một số nhận định, văn kiện này có thể bao gồm cam kết đối thoại liên tục, tái khẳng định nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và cùng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quốc tế nổi cộm như xung đột vũ trang, kiểm soát vũ khí và an ninh năng lượng.
Cuộc gặp mới đây giữa đại diện Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, vấn đề NATO mở rộng và các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, việc duy trì kênh đối thoại được xem là dấu hiệu tích cực, cho thấy cả hai bên đều nhận thức rõ về nguy cơ leo thang căng thẳng nếu thiếu đi sự trao đổi trực tiếp.
Các chuyên gia nhận định sự tham gia của Liên Hợp Quốc vào các vòng đàm phán kế tiếp không chỉ giúp gia tăng tính minh bạch mà còn có thể đóng vai trò trung gian, hỗ trợ kết nối và làm dịu các điểm nóng xung đột giữa các bên. Đồng thời, điều này cũng mở ra cơ hội để các quốc gia khác, nhất là ở châu Âu và châu Á, đóng góp tiếng nói xây dựng vào tiến trình gìn giữ hòa bình toàn cầu.
Dự kiến trong những ngày tới, lịch trình cụ thể và thành phần các nước tham gia vòng đàm phán tiếp theo sẽ được phía Liên Hợp Quốc công bố sau khi nhận được thống nhất từ cả Nga và Mỹ.