Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ - Nga khẩn cấp nối lại đàm phán hạt nhân

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đối mặt nguy cơ nghiêm trọng khi Hiệp ước New START hết hiệu lực mà chưa có khuôn khổ thay thế.

Ngày 5/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Nga ngay lập tức quay lại bàn đàm phán, tiến tới ký kết một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, trong bối cảnh Hiệp ước New START chính thức hết hiệu lực.

Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ - Nga khẩn cấp nối lại đàm phán hạt nhân – Hình 1

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Ảnh: REUTERS

Theo ông Guterres, việc New START chấm dứt khiến thế giới lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không còn bất kỳ ràng buộc nào đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược tầm xa của Nga và Mỹ – hai quốc gia sở hữu hơn 80% tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu.

Ông nhấn mạnh đây là thời điểm “nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định New START cùng các hiệp ước kiểm soát vũ khí trước đây đã góp phần đáng kể vào việc duy trì ổn định chiến lược và nâng cao an ninh toàn cầu.

Việc để những thành tựu này bị phá vỡ diễn ra trong bối cảnh nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Ông Guterres kêu gọi Washington và Matxcơva nhanh chóng đạt đồng thuận về một khuôn khổ kế thừa cho New START, nhằm ngăn chặn nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân mới.

Cùng quan điểm, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các bên liên quan làm “mọi thứ có thể” để tránh tái diễn một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các bên tham gia New START hiện không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hay cam kết đối xứng nào trong khuôn khổ hiệp ước.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào với Nga cũng cần bao gồm Trung Quốc, quốc gia đang mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Bình luận