Ngày 20/5, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB) xác nhận một vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ vàng tư nhân ở vùng núi Arfak, tỉnh Tây Papua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 14 người mất tích.
Theo BNPB, vụ việc xảy ra vào đêm 16/5, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, khiến đất đá sạt lở và vùi lấp khu trú ẩn tạm của các thợ mỏ. Mỏ vàng này do người dân địa phương tự quản.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình hiểm trở. Lực lượng cứu hộ gồm khoảng 40 người, bao gồm cảnh sát và quân đội, đã mất hơn 12 giờ để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do mưa tiếp tục kéo dài, hoạt động tìm kiếm đã phải tạm dừng trong ngày 20/5 để đảm bảo an toàn.
Chỉ huy đội cứu hộ Yefri Sabaruddin cho biết đường sá bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến các phương tiện và nhân lực khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng.
Tình trạng khai thác vàng quy mô nhỏ, trong đó nhiều trường hợp không có giấy phép hợp pháp, vẫn phổ biến tại các vùng sâu vùng xa ở Indonesia và thường tiềm ẩn rủi ro cao về an toàn lao động và thiên tai.
Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một vụ sạt lở do mưa lớn tại mỏ vàng bất hợp pháp ở tỉnh Tây Sumatra đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Hai tháng trước đó, một vụ sạt lở tương tự tại đảo Sulawesi cũng cướp đi sinh mạng của 23 người.