Chương trình thị thực “thẻ vàng” dành cho người siêu giàu do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đang bị chính giới luật sư di trú quay lưng vì lo ngại pháp lý và tính ổn định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thiết lập chương trình thị thực thẻ vàng - Ảnh: WASHINGTON POST
Theo Washington Post, nhiều luật sư chuyên tư vấn cho giới đầu tư quốc tế khuyến cáo khách hàng không nên bỏ 15.000 USD chỉ để nộp hồ sơ ban đầu, bởi chương trình hiện chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đang đối mặt nguy cơ kiện tụng kéo dài và có thể phát sinh những nghĩa vụ thuế phức tạp.
Michael Wildes - luật sư di trú từng đại diện cho Đệ nhất phu nhân Melania Trump - cũng công khai từ chối hỗ trợ khách hàng tham gia.
Ông cho rằng sẽ là “phi đạo đức” nếu nhận đại diện cho một chương trình chưa có nền tảng pháp lý rõ ràng.
Tại hội nghị đầu tư ở Washington tuần qua, nơi tập hợp nhiều luật sư và nhà đầu tư nước ngoài, sáng kiến này gần như không nhận được sự quan tâm đáng kể.
Theo Aaron Grau, giám đốc hiệp hội thương mại tổ chức sự kiện, nhiều nghị sĩ Mỹ chỉ phản ứng bằng “cái lắc đầu ngán ngẩm” và không có kế hoạch luật hóa chương trình.
Dù Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng tiết lộ đã có người được phê duyệt, dữ liệu từ hồ sơ tòa án cho thấy mức độ tham gia thực tế khá thấp: trong 338 hồ sơ đăng ký, chỉ 165 người tiếp tục đóng phí và 59 người hoàn tất bước kê khai với Bộ An ninh nội địa.
Các tài liệu cũng xác nhận người nộp đơn “thẻ vàng” không được ưu tiên hơn các diện visa EB-1 hoặc EB-2 hiện hành - những chương trình vốn có cơ sở pháp lý vững chắc hơn và chi phí thấp hơn đáng kể.
Nhiều chuyên gia vì vậy khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc visa EB-5, vốn chỉ yêu cầu mức đầu tư từ 800.000 USD để cả gia đình có cơ hội cư trú hợp pháp tại Mỹ.
Trong khi đó, chương trình “thẻ vàng” bị đánh giá vừa đắt đỏ vừa thiếu bảo đảm khi yêu cầu tới 1 triệu USD cho đương đơn chính và thêm 1 triệu USD cho mỗi thành viên gia đình, nhưng vẫn có thể bị hủy bỏ bất kỳ lúc nào nếu chính quyền thay đổi bằng một sắc lệnh khác.




