Một phân tích dữ liệu mới từ Trung tâm Quyền riêng tư và Công nghệ của Đại học Georgetown vừa hé lộ một sự thật đáng báo động: Lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đã thu thập DNA của khoảng 2.000 công dân Mỹ kể từ năm 2020, bao gồm cả trẻ vị thành niên và những người chưa từng bị buộc tội hình sự.
Các mẫu DNA này sau đó đã được gửi và lưu trữ vĩnh viễn trong cơ sở dữ liệu tội phạm của Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Theo báo cáo, một trong những trường hợp điển hình là một công dân 25 tuổi bị yêu cầu lấy mẫu DNA khi di chuyển qua sân bay Midway ở Chicago, mặc dù không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào.
Mẫu DNA của người này đã được thêm vào Hệ thống Chỉ số DNA Kết hợp (Codis), cơ sở dữ liệu được các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc sử dụng để xác định nghi phạm.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, hành vi này là một "sự lạm dụng quyền lực trắng trợn và đáng báo động", vi phạm Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ công dân khỏi các hành vi khám xét và thu giữ tài sản một cách bất hợp lý.
Trước đó, một báo cáo vào tháng 5 năm 2024 cũng từ Đại học Georgetown đã tiết lộ việc CBP thu thập DNA của mọi người di cư bị giam giữ, bao gồm cả trẻ em.
Tuy nhiên, các tài liệu mới nhất đã chỉ ra rằng ngay cả công dân Mỹ cũng bị lấy mẫu di truyền tại các cửa khẩu và sân bay, thậm chí chỉ vì các vi phạm dân sự như "không khai báo" một món đồ mua ở nước ngoài.
Thống kê cho thấy khoảng 40 công dân Mỹ, trong đó có 6 trẻ vị thành niên, đã bị lấy mẫu DNA và gửi cho FBI mà không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào. Trong khoảng 865 trường hợp, không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra trước tòa án liên bang.
Dữ liệu DNA là thông tin cực kỳ nhạy cảm, có thể tiết lộ không chỉ mối quan hệ di truyền của một người mà còn của cả những người thân của họ. Việc lưu trữ dữ liệu này trong cơ sở dữ liệu tội phạm có thể vô tình cuốn những người vô tội vào các cuộc điều tra.
"Nếu bạn nghĩ rằng tư cách công dân của bạn bảo vệ bạn khỏi các hoạt động độc đoán, thì đây là bằng chứng cho thấy điều đó không đúng," Stevie Glaberson, giám đốc nghiên cứu tại trung tâm của Đại học Georgetown, cảnh báo.
Ông cho biết dữ liệu mới cho thấy, CBP không có hệ thống kiểm tra hợp pháp nào đối với việc thu thập DNA, và các nhân viên đã tùy tiện thực hiện việc này mà không có lý do chính đáng.


