Lực lượng lao động Hàn Quốc sẽ giảm khoảng 10 triệu người vào năm 2044

VOH - Viện nghiên cứu có trụ sở tại Seoul cho rằng, nếu số ca tử vong cao gấp 5 lần số ca sinh vào năm 2060, thị trường lao động nội địa có thể sụp đổ.

Dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ giảm 1/4 trong hai thập kỷ tới. Một báo cáo được công bố hôm 6/5 cho thấy triển vọng ảm đạm đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang chật vật vì tỷ lệ sinh thấp.

lao-dong-han-quoc-060524
Người dân ngắm nhìn Namsan trong một ngày sương mù ở Seoul - Ảnh: Yonhap

Theo báo cáo từ Viện Dân số Bán đảo Triều Tiên vì tương lai, dân số trong độ tuổi lao động (được định nghĩa là những người trong độ tuổi từ 15 đến 64) sẽ ở mức khoảng 27,17 triệu người vào năm 2044, giảm 9,4 triệu người so với 36,57 triệu người vào năm 2023.

Điều này xảy ra khi người Hàn Quốc sinh con ít hơn và người dân có xu hướng sống lâu hơn. Tính đến năm 2023, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống 0,72, từ mức 0,78 năm 2022. Tuổi thọ trung bình ở Hàn Quốc đạt 83,6 tuổi vào năm 2023.

Báo cáo của tổ chức nghiên cứu này tổng hợp các ước tính từ cơ quan Thống kê Hàn Quốc, Bộ Lao động, Ngân hàng Hàn Quốc, Viện Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em Hàn Quốc, cùng nhiều cơ quan khác.

Số liệu cho thấy, số học sinh được nhận vào trường tiểu học dự kiến ​​sẽ giảm một nửa xuống còn khoảng 220.000 vào năm 2033, từ khoảng 430.000 vào năm 2023.

Những người ở độ tuổi 20 phải nhập ngũ hàng năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ giảm xuống còn khoảng 190.000 vào năm 2038, giảm từ 260.000 vào năm 2023.

Báo cáo cũng cho thấy Hàn Quốc sẽ chứng kiến ​​số lượng người già phụ thuộc ngày càng tăng. Độ tuổi trung bình của dân số sẽ tăng từ 45,5 vào năm 2023 lên 50,3 tuổi vào năm 2031, nghĩa là hơn một nửa dân số sẽ ở độ tuổi từ 50 trở lên.

Những người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 40% tổng dân số, con số này sẽ tăng lên 18,91 triệu người vào năm 2050, tăng từ mức 9,73 triệu người vào năm 2023.

Hơn nữa, cứ 5 người Hàn Quốc thì có 1 người ở độ tuổi 80 trở lên trong vòng chưa đầy 4 thập kỷ, đứng ở mức 8,49 triệu người vào năm 2061, tăng gần 4 lần so với năm 2023.

Báo cáo cũng cho rằng, tổng dân số Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm, giảm xuống dưới mốc 40 triệu vào năm 2065, từ mức 51,71 triệu vào năm 2023.

Ngoài ra, đến năm 2060, tỷ lệ tử vong sẽ vượt xa mức sinh, với số lượng người chết được dự đoán sẽ lớn gấp 5 lần số lượng sinh ra. Kết quả là tổng dân số 590.000 người sẽ biến mất vào năm 2060.

Theo KPPIF, hầu hết người Hàn Quốc ngày nay không nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng dân số, trong khi các doanh nghiệp đang phải gánh chịu hậu quả từ vấn đề này, như tình trạng thiếu lao động và khả năng thị trường tiêu dùng trong nước sụp đổ cũng như tình trạng trì trệ lâu dài.

Các chuyên gia kêu gọi cần có biện pháp ngay lập tức để thực hiện chính sách nhập cư nhằm thu hút lực lượng lao động nước ngoài để giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Đầu tháng 4, một báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ước tính, 8,4% dân số trong độ tuổi lao động có thể là người nước ngoài vào năm 2042 trong trường hợp trung bình, tăng từ 4% vào năm 2022.