Nhắc lại rằng chính phủ có kế hoạch cải thiện sự an toàn trực tuyến cho trẻ em, ông cho biết, các nhà cung cấp nền tảng dự kiến sẽ triển khai xác minh danh tính khách hàng điện tử vào năm 2026.
“Chúng tôi hy vọng tất cả các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội sẽ sẵn sàng triển khai eKYC vào năm tới”, bộ trưởng Fahmi phát biểu vào ngày 23/11 sau khi kết thúc hội thảo nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến.
Lưu ý rằng Úc sẽ áp dụng giới hạn độ tuổi trên người dùng mạng xã hội vào tháng 12 và sẽ được theo dõi chặt chẽ, ông nói thêm: "Các quốc gia khác có thể có cách tiếp cận riêng của họ và chúng tôi sẽ nghiên cứu chúng".
Ông Fahmi cho biết, mục đích là đảm bảo trẻ em dưới 16 tuổi bị cấm sử dụng mạng xã hội. Đây là một phần trong các biện pháp bảo vệ rộng hơn theo Đạo luật An toàn Trực tuyến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Ông Fahmi nhắc nhở các bậc phụ huynh khuyến khích trẻ nhỏ tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì cho trẻ xem màn hình điện tử. Ông cũng cho biết thêm rằng, cha mẹ nên giám sát việc sử dụng thiết bị điện tử của con em mình.
Vào tháng 10/2025, Nội các Malaysia đã quyết định nâng độ tuổi tối thiểu cho người dùng mạng xã hội lên 16.Độ tuổi này cao hơn độ tuổi được đề xuất trước đó là 13. Ông Fahmi cho biết, việc đăng ký phải dựa trên các tài liệu chính thức như MyKad, hộ chiếu và MyDigital ID.


