Bóng đá Malaysia đối mặt nguy cơ nhận thêm án phạt từ FIFA

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn sóng gió sau khi FIFA xử lý vụ 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu khi chưa đủ điều kiện.

Những sai phạm liên quan hồ sơ giấy khai sinh của nhóm cầu thủ này khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chịu án phạt nặng và vẫn còn đứng trước nguy cơ hứng thêm chế tài trong thời gian tới.

FIFA đã kết luận hồ sơ của 7 cầu thủ nói trên thiếu minh bạch. FAM bị phạt tiền, còn nhóm cầu thủ chịu lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong một năm. Dù vậy, đây mới chỉ là phần đầu của quá trình xử lý.

malysia_voh
Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn sóng gió sau khi FIFA xử lý vụ 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu khi chưa đủ điều kiện. - Ảnh: znews

Tại buổi trao đổi với New Straits Times, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John cho biết FIFA vẫn đang làm rõ bản chất sự việc. Tổ chức này muốn xác định sai phạm xuất phát từ nhầm lẫn cá nhân hay là lỗi mang tính hệ thống.

Ông cho biết quá trình điều tra có hai phần tách biệt. Phần đầu liên quan tới những trận đấu có sử dụng cầu thủ vi phạm. Phần tiếp theo tập trung vào trách nhiệm của những người xử lý hồ sơ và nộp tài liệu cho FIFA. Phần này sẽ được triển khai khi giai đoạn hai của vụ việc chính thức bắt đầu.

Nếu FAM bị xác định có hành vi cố tình làm sai lệch thông tin, nguy cơ nhận thêm án phạt là rất cao. Ông Windsor Paul John nhấn mạnh việc đình chỉ tư cách thành viên chưa được đặt lên bàn cân, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.

AFC cho biết mọi thủ tục xử lý cần được hoàn tất trước ngày 31/3/2026 nhằm đảm bảo tiến trình xác định suất dự VCK Asian Cup 2027 diễn ra đúng hạn.

Sức ép dành cho FAM càng lớn hơn sau khi phán quyết dài 64 trang của Ủy ban Kháng cáo FIFA được công bố ngày 17/11. Chuyên gia pháp lý và cựu Thứ trưởng Pháp luật Malaysia, ông Hanipa Maidin, cho rằng FAM không nên tiếp tục theo đuổi kiện tụng.

Ông đánh giá phán quyết của FIFA được lập luận rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ như một bản án của tòa án. Những chi tiết được trình bày trong tài liệu cho thấy nhiều dấu hiệu chỉnh sửa giấy tờ có chủ đích liên quan đến nguồn gốc của ông bà bảy cầu thủ.

Theo ông Hanipa, những bằng chứng này đủ sức thuyết phục để FAM nên dừng việc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS). Ông cho rằng tiếp tục kiện chỉ tốn thêm tiền bạc và thời gian, trong khi việc giải trình rất khó xoay chuyển.

Phán quyết của FIFA cũng chỉ đạo điều tra toàn diện hoạt động nội bộ của FAM và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha. Tổ chức này kết luận đã có kế hoạch phối hợp chỉnh sửa hồ sơ gốc, sau đó nộp lại như tài liệu hợp pháp.

FIFA cũng phê phán việc FAM đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Quyết định này bị cho là thiếu căn cứ và không được thực hiện đúng quy trình.

Vụ việc không chỉ gây tổn hại tới uy tín của FAM mà còn ảnh hưởng hình ảnh thể thao Malaysia. Ông Hanipa nhận định đây là ví dụ điển hình cho tình trạng “thiếu liêm chính”, vốn là vấn đề kéo dài nhiều năm.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ FIFA và dư luận, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia sẽ không che giấu sai phạm. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh tuyên bố FAM sẽ không được tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính cho đến khi sự việc được làm rõ.

Hoàng tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, từng tuyên bố sẽ đứng ra chi toàn bộ chi phí nếu FAM kiện lên CAS. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định điều này không ảnh hưởng đến giá trị phán quyết từ FIFA lẫn triển vọng thắng kiện của FAM.

Bình luận