Campuchia rút khỏi 8 môn thể thao tại SEA Games Thái Lan vì lý do 'an toàn'

Campuchia đã rút khỏi 8 môn thể thao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á ở Thái Lan vì lo ngại về an toàn, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia đang âm ỉ.

Các cuộc đụng độ quân sự không thường xuyên giữa Campuchia và nước láng giềng Thái Lan đã nổ ra kể từ đầu năm nay. Hơn 40 người đã thiệt mạng trong năm ngày giao tranh vào tháng 7.

campuchia-271125
Các cuộc đụng độ quân sự không thường xuyên giữa Campuchia và nước láng giềng Thái Lan đã nổ ra kể từ đầu năm nay - Ảnh: Reuters

Trong một lá thư, Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) đã thông báo với Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á rằng họ sẽ không tham gia các môn judo, karate, pencak silat, đấu vật, wushu, bi sắt, bóng đá và cầu mây tại Đại hội thể thao khu vực vào tháng tới.

Theo tờ The Phnom Penh Post, 13 môn thể thao còn lại mà Campuchia sẽ tham gia là bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, võ thuật, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, bóng bàn và bóng chuyền.

Tổng thư ký NOCC Vath Chamroeun cũng nói rằng, quyết định này "liên quan đến vấn đề an toàn", từ chối cho biết liệu quyết định này có liên quan đến tranh chấp biên giới hay không.

Ông nói thêm: “Việc giảm số lượng vận động viên giúp chúng tôi dễ dàng kiểm soát hơn”.

Tin tức trên được đưa ra sau quyết định của Thái Lan về việc chuyển địa điểm tổ chức 10 sự kiện của Thế vận hội từ Songkhla đến Bangkok và Chon Buri sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh phía nam.

NOCC cho biết Campuchia hiện sẽ cử 150 vận động viên tham gia thi đấu ở 13 nội dung thể thao mà họ đã đăng ký, giảm so với con số 333 vận động viên được công bố trước đó.

Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia xoay quanh bất đồng kéo dài hàng thế kỷ về đường biên giới được vạch ra trong thời kỳ Pháp cai trị khu vực, với việc cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với một số ngôi đền biên giới.

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2025 được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 3 đến 20/12.

SEA Games 33 đánh dấu lần thứ bảy Thái Lan đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007. Sự kiện năm nay dài 12 ngày, với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu.

Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn "tự chọn", nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế.

11 quốc gia tham dự SEA Games 33 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Đây là những thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á – đơn vị chịu trách nhiệm điều phối và giám sát đại hội.

Năm nay, người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp SEA Games 33 trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) cùng một số kênh truyền hình khác.

Bình luận