Malaysia: Hàng chục ngàn người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Anwar từ chức

Ngày 27/7, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, yêu cầu Thủ tướng Anwar Ibrahim từ chức.

Ngày 27/7, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur, yêu cầu Thủ tướng Anwar Ibrahim từ chức giữa lúc làn sóng bất mãn gia tăng do chi phí sinh hoạt leo thang và những cáo buộc ông thất hứa khi tiến hành cải cách.

Theo ước tính của cảnh sát, ít nhất 18.000 người - phần lớn mặc áo thun đen in khẩu hiệu “Turun Anwar” (Anwar từ chức) - đã diễu hành qua trung tâm thủ đô và tập trung tại Quảng trường Độc lập để nghe phát biểu từ các lãnh đạo đối lập.

Thủ tướng Anwar, người lên nắm quyền vào tháng 11/2022 với cam kết cải cách, hiện đang đối mặt với chỉ trích về loạt biện pháp tăng thu ngân sách như mở rộng thuế dịch vụ và bán hàng (SST), cũng như điều chỉnh trợ cấp - điều mà nhiều người lo ngại sẽ làm tăng giá tiêu dùng.

Để trấn an dư luận, trong tuần này ông Anwar đã công bố gói hỗ trợ tiền mặt, tăng trợ cấp cho các hộ nghèo và hứa sẽ giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên, những nhượng bộ này dường như chưa đủ xoa dịu làn sóng bất bình.

“Thuế đánh vào các nhà sản xuất sẽ tự động làm giá thực phẩm tăng lên,” Nur Shahirah Leman, 23 tuổi, thành viên một nhóm sinh viên Hồi giáo tham gia biểu tình, chia sẻ.

XYMU3E4CNVIORFRTAJ7UONT5FI
Hàng chục ngàn người ở Kuala Lumpur đã xuống đường biểu tình, phản đối Thủ tướng Anwar Ibrahim - Ảnh: REUTERS
IXWVK6Q5MBNPDAJLP3DHIRUQLA
Thủ tướng Anwar Ibrahim đang đối mặt với làn sóng phản đối và yêu cầu ông từ chức - Ảnh: REUTERS

Ngoài áp lực kinh tế, Thủ tướng Anwar còn bị chỉ trích vì nghi vấn can thiệp tư pháp và thiếu quyết liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng. Công tố viên đã rút cáo buộc đối với một số nhân vật thân chính phủ, trong khi việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong ngành tư pháp cũng bị trì hoãn, làm dấy lên nghi ngờ về tính độc lập của tòa án.

Ông Anwar nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định không can thiệp vào quy trình pháp lý.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, người vừa tròn 100 tuổi trong tháng này, cũng có mặt tại cuộc biểu tình và công khai chỉ trích ông Anwar.

“Người vô tội thì bị buộc tội, còn kẻ có tội thì lại được thả,” ông Mahathir phát biểu trước đám đông.

Bình luận