Thánh lễ kết thúc thời gian tang lễ được cử hành vào chiều 4/5 tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, khép lại giai đoạn tưởng niệm Đức Giáo hoàng Francis – vị giám mục thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã, người đã từ trần hôm 21/4, hưởng thọ 88 tuổi.
Giờ đây, ánh mắt toàn thế giới đang hướng về Nhà nguyện Sistine – nơi 133 Hồng y đủ điều kiện bầu cử sẽ họp kín để lựa chọn người kế nhiệm Đức Giáo hoàng Francis. Cơ quan Floreria thuộc Tòa thánh đã hoàn tất công tác hậu cần, từ thảm trải sàn đến bục giảng và các trang thiết bị đặc thù phục vụ nghi thức truyền thống.
Đặc biệt, 133 chiếc ghế gỗ anh đào có khắc tên từng Hồng y đã được sắp xếp cẩn thận bên trong Nhà nguyện Sistine. Đây là những vị Hồng y dưới 80 tuổi – theo luật định – được phép tham gia bầu chọn tân Giáo hoàng.

Một trong những biểu tượng quen thuộc của Mật nghị là ống khói huyền thoại gắn trên mái Nhà nguyện Sistine. Vào ngày 2/5, lực lượng cứu hỏa Vatican đã lắp đặt hệ thống hai bếp lò kết nối với ống khói này. Một bếp để đốt phiếu bầu, bếp còn lại để đốt các hợp chất tạo khói – khói đen nếu chưa có kết quả và khói trắng khi đã chọn được tân Giáo hoàng.
Tín hiệu duy nhất kết nối Nhà nguyện với thế giới bên ngoài là làn khói này. Hai lần mỗi ngày, các lá phiếu được đốt sau khi kiểm đếm. Nếu chưa đạt đủ số phiếu cần thiết – thường là 2/3 – khói đen sẽ bốc lên, báo hiệu cuộc bỏ phiếu chưa thành công. Khi tân Giáo hoàng được chọn, làn khói trắng sẽ báo tin vui đến hàng triệu tín đồ Công giáo khắp thế giới.
Khi tân Giáo hoàng được chọn, Đức Hồng y Dominique Mamberti – người Pháp – sẽ xướng lời "Habemus Papam" (Chúng ta đã có Giáo hoàng), mở đầu cho khoảnh khắc vị tân Giáo hoàng xuất hiện lần đầu trước công chúng tại ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Trong lúc chờ đợi khoảnh khắc đó, Tòa thánh giữ tuyệt đối bí mật quá trình bỏ phiếu. Các Hồng y tham dự Mật nghị đều tuyên thệ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài. Việc này nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan và linh thiêng của tiến trình bầu cử.
Lần gần nhất Mật nghị Hồng y được triệu tập là vào năm 2013, sau khi Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị. Khi đó, Đức Giáo hoàng Francis – Hồng y Jorge Mario Bergoglio người Argentina – được bầu chọn và trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, cũng như vị Giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Tên.
Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, Vatican lại chuẩn bị bước sang một chương mới. Hàng triệu tín hữu đang hướng về làn khói trắng – biểu tượng của sự đổi mới và tiếp nối đức tin Công giáo toàn cầu./.