Máy bay chở chuyên gia hỗ trợ sự cố nổ nhà máy kim loại ở Mỹ gặp nạn

(VOH) – Theo FAA, các nhân viên của Trung tâm chất độc và sức khỏe môi trường trên chuyến bay đều thiệt mạng.

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo một vụ rơi máy bay xảy ra ngày 22/2 (giờ địa phương) ở Little Rock, bang Arkansas, miền Nam nước này, khiến 5 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay Beech BE20 hai động cơ gặp nạn chỉ sau ít phút cất cánh, khi đang trên đường đến Columbus, Ohio.

Máy bay chở chuyên gia hỗ trợ sự cố nổ nhà máy kim loại ở Mỹ gặp nạn 1
Các phương tiện cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Little Rock hôm 22/2. Ảnh: AP

Máy bay đã rơi xuống một khu vực nhiều cây cối ngay sau khi cất cánh từ Sân bay quốc gia Bill và Hillary Clinton ở Little Rock.

Cảnh sát xác nhận không ai trên máy bay còn sống sót. Những người thiệt mạng đều là nhân viên của Trung tâm chất độc và sức khỏe môi trường (CTEH), một công ty tư vấn có trụ sở ở Little Rock.

Các nhân viên này được điều động đến hiện trường vụ nổ nhà máy kim loại ở bang Ohio để hỗ trợ xử lý sự cố về môi trường.

Xem thêm: Nổ lớn nhà máy kim loại Mỹ làm 14 người bị thương

Thời tiết tại thời điểm xảy ra tai nạn có gió mạnh và mưa to trong vài phút.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được Cơ quan An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) điều tra.