Miền Nam Ấn Độ báo động sau ca tử vong do virus Nipah có nguồn gốc từ dơi

VOH - Nhà chức trách ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ đang thực hiện các bước phòng ngừa sau cái chết của một cậu bé 14 tuổi do virus Nipah - Bộ trưởng Y tế bang này cho biết vào 21/7.

Một cuộc điều tra của Reuters năm ngoái cho thấy, một số khu vực của Kerala nằm trong số những nơi có nguy cơ bùng phát virus cao nhất trên toàn cầu. 

Nipah - có nguồn gốc từ dơi ăn quả và các loài động vật như heo, có thể gây ra cơn sốt sưng não gây tử vong ở người.

vi-rut-sung-nao-220724
Một bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tại bang Kerala, Ấn Độ, ngày 20/7/2024. 

Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là tác nhân gây bệnh ưu tiên vì khả năng gây ra dịch bệnh. Không có vaccine để ngăn ngừa bệnh và không có phương pháp điều trị nào để chữa khỏi bệnh.

“Cậu bé bị nhiễm bệnh đã tử vong vào ngày 21/7 sau khi lên cơn đau tim”, Veena George - Bộ trưởng Y tế tiểu bang nói với các phóng viên truyền hình địa phương bằng tiếng Malayalam.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 20/7, bà cho biết, chính phủ đã ban hành lệnh thành lập 25 ủy ban để xác định và cách ly những người bị ảnh hưởng.

Video: Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận ca tử vong do virus Nipah

Tiến sĩ Anoop Kumar, Giám đốc khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Aster MIMS ở Calicut cho biết, một trường hợp dương tính với Nipah đã được chẩn đoán ở một nam sinh và những người tiếp xúc với cậu bé đang được theo dõi.

Ông cho biết: "Có rất ít khả năng xảy ra bùng phát virus Nipah ở giai đoạn này", đồng thời nói thêm rằng tình hình sẽ được theo dõi trong 7 đến 10 ngày tới.

Có 214 người trong danh sách liên lạc chính của cậu bé. Trong số đó, 60 người thuộc nhóm nguy cơ cao và khu cách ly đã được thiết lập tại các cơ sở y tế để điều trị cho bệnh nhân.

Các thành viên gia đình của bệnh nhân bị ảnh hưởng đã được giữ lại một bệnh viện địa phương để theo dõi, những người khác có thể có nguy cơ đã được yêu cầu cách ly tại nhà.

Chính quyền tiểu bang cho biết, họ đang nỗ lực truy tìm những người bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Nipah đã gây ra cái chết của hàng chục người ở Kerala kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở bang này vào năm 2018.

Loại virus này được phát hiện lần đầu tiên cách đây 25 năm tại Malaysia và đã gây ra các đợt bùng phát ở Bangladesh, Ấn Độ và Singapore.

Bình luận