Mỏ khí Leviathan tái khởi động, giảm lo ngại thiếu hụt năng lượng

Việc mỏ khí lớn nhất Israel hoạt động trở lại sau hơn một tháng gián đoạn được xem là tín hiệu tích cực, góp phần giảm áp lực lên thị trường năng lượng giữa lúc Trung Đông vẫn căng thẳng.

Sau 33 ngày ngừng hoạt động vì xung đột, mỏ khí Leviathan – nguồn cung lớn nhất của Israel đã chính thức vận hành trở lại, cung cấp khí cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

khai thác khí đốt tự nhiên từ mỏ Leviathan - mỏ khí đốt lớn nhất của Israel
Khai thác khí đốt tự nhiên từ mỏ Leviathan - mỏ khí đốt lớn nhất của Israel - Ảnh: MintPress News

Thông tin được xác nhận bởi đại diện NewMed Energy LP, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng khu vực đang chịu áp lực lớn do chiến sự kéo dài. Leviathan, do Chevron vận hành tại Địa Trung Hải, giữ vai trò then chốt không chỉ với Israel mà còn với các nước láng giềng, đặc biệt là Ai Cập.

Mỗi ngày, Ai Cập thường nhập khoảng 1 tỉ feet khối khí từ Israel. Khi nguồn cung bị gián đoạn, nước này buộc phải tăng nhập LNG với chi phí cao, thậm chí triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, Israel đã tạm dừng khai thác tại nhiều mỏ khí nhằm đảm bảo an ninh sau các cuộc không kích liên quan xung đột với Iran. Động thái này góp phần làm gia tăng sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu, vốn đang bị ảnh hưởng bởi gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và các sự cố tại hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Việc Leviathan hoạt động trở lại phần nào giúp ổn định nguồn cung, dù rủi ro vẫn hiện hữu khi giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số cơ sở năng lượng tại Kuwait và UAE gần đây tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công, trong khi mỏ Karish của Israel vẫn chưa được khôi phục.

Bình luận