Theo luật Sharia tại tỉnh này, những người phạm tội lần đầu có thể bị phạt tù tới 2 năm và phạt 3.000 ringgit (18,7 triệu đồng), hoặc cả hai, theo các quy định mới có hiệu lực trong tuần này.
Đảng Hồi giáo toàn Malaysia (PAS) cầm quyền đã công bố các quy định mới vào ngày 18/8.
Trước đây, những người bỏ lỡ 3 buổi cầu nguyện liên tiếp vào thứ Sáu có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 6 tháng tù hoặc phạt tiền lên tới 1.000 ringgit.
Người hành hương sẽ được nhắc nhở về các quy định thông qua biển báo của nhà thờ Hồi giáo. Việc thực thi sẽ dựa vào các báo cáo từ công chúng và lực lượng tuần tra tôn giáo trong các hoạt động chung với Sở Các vấn đề Hồi giáo Terengganu.
Các nhà phê bình mô tả những quy định này là "gây sốc". Phil Robertson, giám đốc của Tổ chức ủng hộ nhân quyền và lao động châu Á (AHRLA) cho biết: "Những luật như thế này khiến Hồi giáo mang tiếng xấu".
Ông cho biết: “Tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng có nghĩa là tự do không tin hoặc không tham gia, do đó chính quyền Terengganu đang trắng trợn lạm dụng nhân quyền bằng luật hà khắc này”, đồng thời nói thêm rằng thủ tướng Anwar Ibrahim nên thu hồi các hình phạt.
Chính quyền tiểu bang Terengganu không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ Guardian.
Malaysia, quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, áp dụng hệ thống pháp luật song song, trong đó Hồi giáo là tôn giáo chính thức, nhưng vẫn tồn tại song song với luật dân sự.
Tòa án Sharia nắm quyền xét xử các vấn đề cá nhân và gia đình đối với người Hồi giáo, chiếm khoảng hai phần ba dân số 34 triệu người của đất nước.
Những diễn biến gần đây ở Terengganu làm nổi bật cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa luật trong tôn giáo và quyền tự do dân sự.


