Thông tin trên do cơ quan phòng chống tham nhũng của Singapore xác nhận vào ngày 18/1, Reuters đưa tin.
Sau khi bị kết tội, Bộ trưởng Vận tải Singapore đã đệ đơn xin từ chức. Trong đơn, ông đã bác bỏ các cáo buộc liên quan và nói rằng "việc sẽ làm bây giờ là lấy lại danh dự". Đơn từ chức của ông Israwan đề ngày 16/1 nhưng được văn phòng Thủ tướng Singapore công bố ngày 18/1.
Theo Cục Điều tra Tham nhũng Singapore (CPIB), ông Israwan đã bị bắt từ tháng 7 năm ngoái, với cáo buộc nhận tiền hối lộ trị giá hơn 384 triệu SGD (tương đương hơn 286.000 USD) từ trùm bất động sản Ong Beng Seng liên quan đến các hoạt động kinh doanh của người này.
Các khoản hối lộ cũng bao gồm chi phí xem các trận bóng đá, hòa nhạc và chuyến bay trên chuyên cơ riêng của Ong Beng Seng dành cho S. Israwan. Ông Israwan cũng từng là cố vấn của ủy ban điều hành cuộc đua Grand Prix Thể thức 1 (Formula 1), trong khi Ong Beng Seng là người đưa cuộc đua này về Singapore vào năm 2008.
Trong thông cáo của CPIB, sau nhiều tháng điều tra, ông Israwan bị cáo buộc 27 tội danh, bao gồm 2 tội danh tham nhũng theo Đạo luật Phòng chống tham nhũng, 1 tội danh cản trở công lý và 24 tội danh liên quan nhận hối lộ khi còn đương chức.
Nếu tội danh thành lập, ông Israwan có thể đối mặt mức án 7 năm tù giam hoặc phạt tiền 100.000 SGD.
Vụ việc liên quan ông Iswaran đã gây chấn động Singapore - trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, nơi tự hào với một chính phủ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi vấn đề hối lộ và các bê bối liên quan đến chính khách. Công chức ở Singapore vốn được trả lương cao để ngăn chặn tham nhũng, với mức lương hằng năm của nhiều Bộ trưởng trong nội các tương đương với người có thu nhập cao nhất đất nước, vượt mức 1 triệu SGD (744.490 USD).
Năm 2022, Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Singapore là quốc gia thứ năm trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất thế giới trong số 180 nước được khảo sát.




