Một người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc qua khu DMZ

Ngày 4/7, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận một người đàn ông vượt qua khu vực phi quân sự (DMZ) và được tiếp nhận an toàn vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Người này bị phát hiện rạng sáng 3/7 gần một con suối nông sát Đường phân chia ranh giới quân sự (MDL) ở khu vực tây bắc DMZ nơi chia cắt hai miền Triều Tiên. Theo JCS, đối tượng không mang vũ khí và được cho là thường dân.

Sau khi theo dõi tình hình, quân đội Hàn Quốc triển khai chiến dịch tiếp cận thận trọng kéo dài khoảng 20 tiếng, hướng dẫn người này di chuyển ban đêm để tránh bị phát hiện. Anh được sơ tán an toàn về phía Hàn Quốc vào tối cùng ngày và hiện đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra.

JCS cho biết chưa thể xác nhận đây có phải là một vụ đào tẩu chính thức từ Triều Tiên hay không, đồng thời không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên trong thời gian xảy ra sự việc.

gettyimages-1237490216-c7f018-1751596313846270569943
Các binh sĩ Hàn Quốc tại một chốt gác gần khu phi quân sự (DMZ) - Ảnh: AFP

Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc do Mỹ dẫn đầu cơ quan giám sát các hoạt động trong DMZ cũng đã được thông báo.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai miền Triều Tiên leo thang những tuần gần đây. Bình Nhưỡng liên tiếp thả hàng ngàn bóng bay chứa rác thải và vật liệu bẩn sang Hàn Quốc, trong khi Seoul phản ứng bằng chiến dịch phát loa tuyên truyền dọc biên giới.

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người vừa nhậm chức tháng 6, đang theo đuổi chính sách ngoại giao ôn hòa hơn. Ông đã ra lệnh tạm ngưng các chiến dịch phát loa và thúc đẩy lệnh cấm các hoạt động thả truyền đơn với mục tiêu tái xây dựng lòng tin và nối lại đối thoại.

Đây không phải lần đầu tiên có người vượt ranh giới quân sự giữa hai miền. Tháng 4 vừa qua, khoảng 10 binh sĩ Triều Tiên từng vượt qua MDL trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng rút lui sau khi phía Hàn Quốc bắn cảnh cáo. Tháng 6/2023, binh sĩ Triều Tiên đã ba lần vượt biên, buộc Hàn Quốc phải nổ súng cảnh báo.

Đàm phán ngoại giao liên Triều vẫn đình trệ kể từ sau thất bại của cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên năm 2019. Kể từ đó, Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và gia tăng đe dọa an ninh đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Bình luận