Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Manohar Parrikar (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong cuộc họp hôm 12/04. Ảnh Reuters.
Thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội hai nước sẽ sử dụng căn cứ lục quân, không quân và hải quân của nhau để tiến hành các hoạt động sửa chữa hoặc tiếp tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Asthon Carter cho biết hai nước sẽ sớm ký kết một thỏa thuận trao đổi thông tin hàng hải thương mại cũng như đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghệ tàu sân bay.
Thỏa thuận được thông qua sau nhiều năm được Washington đề xuất. Ấn Độ sau đó đưa ra những lo ngại thỏa thuận này sẽ tạo thành liên minh quân sự và làm suy yếu quyền tự trị của nước này.
Tuy nhiên, sau nhiều lần đàm phán và trì hoãn, hai bên đạt được thỏa thuận trước mắt và sẽ hoàn thiện văn bản thỏa thuận để ký kết trong vài tuần tới.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết rất muốn tiếp cận công nghệ của Hoa Kỳ nhằm phát triển cơ sở công nghiệp và giảm chi phí nhập khẩu vũ khí.
Hoa Kỳ thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác an ninh với Ấn Độ đặc biệt trước hành động của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Asthon Carter hôm 11/04 đã có chuyến thăm thứ 2 trong vòng 1 năm với nỗ lực củng cố hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn trong những tháng cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barck Obama.
