Đăng nhập

Gần 6.000 trẻ em tị nạn đã biến mất tại Đức

(VOH) - Bộ Nội vụ Đức cho biết, gần 6.000 trẻ em tị nạn và trẻ vị thành niên được báo cáo là mất tích ở nước này, trong bối cảnh lo ngại leo thang về kẻ buôn người và tội phạm đang “săn” những đứa trẻ tị nạn vào châu Âu.

Theo The Guardian, hầu hết các trẻ em được xác định là mất tích đến từ Syria, Afghanistan, Eritrea, Morocco, Algeria và khoảng 550 trong số đó dưới 14 tuổi.

img thumbXem toàn màn hình

Người tị nạn từ Syria đến nơi tạm trú Friedland gần Göttingen, miền trung nước Đức. (Ảnh: Getty Images)

Quy mô chính xác của cuộc khủng hoảng không rõ ràng bởi hệ thống đăng ký thô sơ và quá tải. Điều này có nghĩa là châu Âu không thể xác định rõ ràng về số lượng trẻ em đặt chân đến bờ biển châu lục này hoặc theo dõi chặt chẽ tuyến đường đi sau này của trẻ.

Liên minh châu Âu ước tính, ít nhất 10.000 trẻ em tị nạn đã biến mất sau khi đến châu Âu và con số này "rất có khả năng bị đánh giá thấp", một quan chức cao cấp của UNICEF cảnh báo.

Bộ Nội bộ của Đức cũng thừa nhận ước tính này có thể là quá thấp. Các nhà chức trách đang dùng từ "rất nghiêm trọng" để nói về vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp rất khó để theo dõi do thiếu thu thập dữ liệu trung tâm, phát ngôn viên Johannes Dimroth nói.

95.000 trẻ em không được đi kèm bởi người lớn hoặc đã bị tách ra khỏi gia đình đã tìm cách xin tị nạn tại EU năm ngoái, phần lớn trong số họ đang ở Đức và Thụy Điển, Sarah Crowe – phát ngôn viên toàn cầu của UNICEF nói.

Ít nhất 2.000 trẻ em không đi theo người lớn đang bị mắc kẹt ở Hy Lạp, một số ngủ trên đường phố, sau khi đường bộ về phía tây châu Âu bị đóng cửa.

"Những trẻ không đi theo người lớn có nhiều khả năng bị tổn thương và bị buôn bán... bởi trong suốt quá trình này, trẻ không biết ngôn ngữ phù hợp, không có quyền truy cập thông tin”, Crowe nói.

Cuối tháng 3, một số thành viên nghị viện châu Âu cảnh báo chính phủ các nước châu Âu rằng, người tị nạn quá tải, không được bảo vệ có nguy cơ trở thành nạn nhân cho những băng đảng của bọn tội phạm và bị khai thác cho tệ nạn mại dâm, nô lệ, buôn bán ma túy hoặc buôn bán các bộ phận của con người.

img thumb

Trẻ em chơi tại một trại tị nạn tạm thời ở làng Idomeni, miền bắc Hy Lạp. Hàng ngàn người tị nạn đang mắc kẹt ở Hy Lạp. (Ảnh: EPA)

"Chúng tôi biết rằng hàng ngàn và hàng ngàn trẻ em chỉ đơn giản là mất tích, và điều khó chịu nhất là chúng tôi không biết chúng đang làm gì hoặc những gì đang xảy ra với chúng. Sự thiếu thông tin khiến chúng tôi sợ hãi nhiều nhất" - Lily Caprani, Phó giám đốc điều hành của tổ chức Unicef ​​Anh nói.

Bà nói thêm, trách nhiệm giải quyết nạn buôn bán phải được chia sẻ trên khắp châu Âu, bởi vì ngay các nước không nhận nhiều người tị nạn cũng có thể là điểm đến cho trẻ em bị mắc kẹt bởi mạng lưới tội phạm ở những nơi kh

Bình luận