Những người di cư được xếp hàng trước Văn phòng Y tế và Xã hội Berlin (LAGESO) (Ảnh: Reuters)
Sáng kiến này được đưa ra sau khi các cử tri bảo thủ đòi trừng phạt Thủ tướng Angela Merkel vì chính sách tị nạn mở cửa của bà.
Khoảng 1 triệu người di cư đến ở Đức năm ngoái để chạy trốn xung đột và khó khăn kinh tế ở Trung Đông và châu Phi - và khoảng hơn 100.000 người đã đến Đức từ đầu năm đến nay.
Đức dự kiến hỗ trợ học ngôn ngữ, lợi ích xã hội và cung cấp nhà ở để những người mới đến có thể hòa nhập.
"Đối với những người từ chối học tiếng Đức hoặc từ chối cho người thân (phụ nữ hoặc trẻ em gái) hòa nhập hoặc từ chối lời mời làm việc sẽ không có giấy phép định cư không giới hạn sau ba năm", ông Thomas de Maiziere nói.
Ông De Maiziere, người thuộc đảng bảo thủ của bà Merkel, nói thêm rằng ông muốn "một liên kết giữa hội nhập thành công và quyết định thời gian người di cư được ở lại Đức".
Dự thảo luật này đang được sự ủng hộ của Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel.