Tòa nhà cao tầng Ả Rập Saudi chìm trong hỏa hoạn

(VOH) – Tòa cao tầng ở Ajman, Ả Rập Saudi (UAE) đang chìm trong hỏa hoạn vào cuối ngày hôm qua 28/3.

Ajman là nơi ở của những nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại của Thành phố Dubai.

Lửa và khói từ tòa nhà cao tầng ở Ajman (Ảnh: AP)

Hình ảnh được chia sẻ trên phương tiện truyền thông cho thấy, ngọn lửa sáng rực lan rộng lên phía bên của tòa nhà.

Bộ trưởng Nội vụ, Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan đã đến Ajman để phối hợp với lực lượng chữa cháy ứng phó với ngọn lửa. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Cảnh sát phong tỏa một số con đường gần tòa nhà bị cháy. Hàng trăm người dân sơ tán khỏi tòa nhà. Một quan chức quốc phòng  khẳng định rằng những nỗ lực chữa cháy vẫn đang tiếp tục vào ban đêm nhưng không đưa thêm chi tiết.

Một số báo cáo cho thấy ngọn lửa đã lan rộng sang một tòa nhà liền kề do gió mạnh.

Sự cố ở Ajman là một trong hàng loạt các vụ cháy nhà cao tầng tại UAE, trong bối cảnh quan ngại về chất lượng của vật liệu được sử dụng trong một số tòa nhà.

Đám cháy xảy ra chưa đầy 3 tháng sau khi một đám cháy lớn xảy ra tại tòa nhà 63 tầng The Address Downtown Dubai, một trong những khách sạn nổi bật nhất của Dubai.

Các chuyên gia an toàn xây dựng cho rằng, các vụ cháy xảy ra thường liên quan tới loại vật liệu thường được sử dụng để ốp tường được làm bằng nhôm sơn phủ, thường dễ bắt lửa và lây lan nhanh chóng.

Người dân tụ tập xem tòa nhà bị cháy (Ảnh: AP)

Mảnh vỡ rơi từ trên tầng cao của tòa nhà (Ảnh: AP)